Số ca COVID-19 tại Đà Nẵng giảm sâu, số bệnh nhân xuất viện 'lập kỷ lục' mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngày 2/9 thành phố có thêm 42 ca COVID-19 mới, trong đó chỉ có 2 ca cộng đồng. Đặc biệt, số bệnh nhân được xuất viện trong ngày lập kỷ lục mới, với 127 người.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Trong 42 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng có 22 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 20 ca ít có khả năng lây cho cộng đồng. Cụ thể, 22 F1 đã cách ly tập trung, 6 ca cách ly tạm thời, 12 ca trong khu vực phong tỏa và 2 ca cộng đồng.

Theo Sở Y tế, hôm nay, 5/7 quận, huyện ở Đà Nẵng có ghi nhận số ca mắc COVID-19 có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn). Trong đó, các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất: quận Thanh Khê cao nhất (9 ca), quận Hải Châu (5 ca).

2 trường hợp nhiễm COVID-19 cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, được phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình. Gồm bệnh nhân P.T.H (SN 1954, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), đại diện hộ gia đình này có 4 lần lấy mẫu xét nghiệm và âm tính vào các ngày 18, 21, 24 và 28/8. Ca bệnh thứ 2 là M.T.T (SN 1962, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), đại diện hộ gia đình này đã có 2 lần lấy mẫu xét nghiệm và âm tính vào các ngày 24 và 28/8.

Tín hiệu đáng mừng, đây đã là ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới giảm sâu. Trước đó, ngày 31/8, thành phố này phát hiện 123 ca COVID-19, ngày 1/9 số ca dương tính mới giảm xuống còn 55 ca và đến hôm nay ghi nhận 42 ca nhiễm COVID-19.

24 giờ qua, chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 9 F1 đã cách ly, 2 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca đã hoàn thành cách ly. Còn chuỗi lây nhiễm hộ gia đình phát hiện thêm 20 ca mắc mới. Cụ thể, có 11 F1 đã cách ly tập trung, 9 ca trong khu vực phong tỏa. Hiện, Đà Nẵng chỉ còn 2 chuỗi lây nhiễm này được đánh giá còn nguy cơ cao, các chuỗi lây nhiễm khác đều đã kiểm soát được.

Tính đến nay, có 10 xã, phường trong 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, tại các quận: Hải Châu (phường Nam Dương, Phước Ninh); Thanh Khê (phường Hoà Khê); Sơn Trà (phường An Hải Bắc, Mân Thái, Nại Hiên Đông) và huyện Hòa Vang (các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú).

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay Đà Nẵng có 4.146 ca mắc COVID-19.

Nhân viên y tế ở Đà Nẵng bảo hộ kỹ lưỡng trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Nhân viên y tế ở Đà Nẵng bảo hộ kỹ lưỡng trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Trong ngày 2/9, Đà Nẵng tiếp tục lập kỷ lục mới về số bệnh nhân khỏi COVID-19 được xuất viện trong 1 ngày. Cụ thể, hôm nay các bệnh viện trên địa bàn đã cho 127 bệnh nhân được xuất viện. Đây là số bệnh nhân được xuất viện trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Trước đó, ngày 31/8, Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 122 bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngành y tế thành phố tiếp tục điều trị cho 2079 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 73 ca nặng.

Tổng số lượt được lấy mẫu toàn thành phố trong ngày 141.284 lượt, trong đó có 138.470 người được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Đồng thời, tiếp tục tiêm thêm 7.890 liều vắc xin ngừa COVID-19. Cộng dồn đến nay đã tiêm tổng 214.390 liều, trong đó có 166.542 người tiêm mũi 1 và 47.848 người đã được tiêm mũi 2.

Đọc thêm