Sơ kết 5 năm hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Koh Kong - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 28/12, UBND tỉnh Kiên Giang và Tòa thị chính tỉnh Koh Kong đồng tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác 5 năm (2018 - 2022) giữa tỉnh Kiên Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia. Đồng thời hai bên đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao tặng Phó tỉnh Trưởng tỉnh Koh Kong, Tiến sĩ SomKhit Vien bình hoa, gốm sứ Minh Long.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao tặng Phó tỉnh Trưởng tỉnh Koh Kong, Tiến sĩ SomKhit Vien bình hoa, gốm sứ Minh Long.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Tiến sĩ SomKhit Vien - Phó tỉnh Trưởng tỉnh Koh Kong đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: Thời gian qua hai tỉnh Kiên Giang và Koh Kong đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh vùng biển, lĩnh vực kinh tế, thương mại được tăng cường... Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong, Đội K92 tỉnh Kiên Giang quy tập được 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Koh Kong (thực hiện trong mùa khô 2018 - 2022) đưa về Kiên Giang làm lễ truy điệu và an táng. Nâng tổng số hài cốt đã quy tập tại tỉnh Koh Kong từ năm 2001 đến nay là 148 hài cốt.

Bên cạnh đó, Kiên Giang và Koh Kong đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp giao lưu thương mại, đầu tư cơ sở xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm của tỉnh. Ngành du lịch hai tỉnh đã tích cực quan tâm giới thiệu, thông tin quảng bá du lịch, kết nối tua tuyến, nhất là tuyến du lịch R10 Việt Nam - Campuchia - Thái Lan.

Ngoài ra, mỗi bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân tuân thủ quy định của Luật Thủy sản. Kế đó, Ngành văn hóa, hội liên hiệp thanh niên, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia hai tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp tỉnh nhân dịp thăm và chúc Tết lẫn nhau.

Đại diện các sở, ngành 02 bên chứng kiến Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và tỉnh Koh Kong, Campuchia ký kết biên bản thỏa thuận và phương hướng hợp tác.

Đại diện các sở, ngành 02 bên chứng kiến Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và tỉnh Koh Kong, Campuchia ký kết biên bản thỏa thuận và phương hướng hợp tác.

Tiến sĩ SomKhit Vien - Phó tỉnh Trưởng tỉnh Koh Kong khẳng định: Những kết quả đạt được cho thấy sự phát triển của hai tỉnh trong khuôn khổ địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu; Góp phần tích cực, thực chất vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh, an sinh xã hội, trật tự xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng Kiên Giang và Koh Kong mở ra triển vọng tốt đẹp hơn trong chương trình hợp tác thời gian tới. Đặc biệt, các lực lượng vũ trang hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ an ninh trật tự vùng biển. Hai bên cùng nhau phòng, chống các loại tội phạm và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang mong muốn các sở, ngành hai bên cùng nhau trao đổi, tìm biện pháp hợp tác hiệu quả hơn về thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và xã hội.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Nhàn, nhấn mạnh: Tỉnh Kiên Giang luôn củng cố, tăng cường hợp tác và phát triển toàn diện với tỉnh Koh Kong trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia ký kết, với phương châm, "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài".

Dịp này, lãnh đạo hai tỉnh cùng ký kết thỏa thuận và phương hướng hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và tỉnh Koh Kong, Campuchia trong giai đoạn tiếp theo trên các lĩnh vực: Phòng, chống tội phạm; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia; phát triển thương mại, du lịch; văn hóa, xã hội, giáo dục, thanh niên và đối ngoại nhân dân.

Đọc thêm