Số người Mỹ tử vong do Covid-19 tăng gấp đôi sau 4 tháng?

(PLVN) - Số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ sẽ lên tới 410.000 người vào cuối năm nay, hơn gấp đôi so với số người chết hiện tại và số ca tử vong có thể tăng lên 3.000 người mỗi ngày vào tháng 12, Viện y tế của Đại học Washington dự báo ngày 4/9.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, tỷ lệ tử vong do Covid-19 của Mỹ được dự báo theo mô hình của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của trường Đại học Washington (IHME) sẽ cao gấp 3 lần tỷ lệ tử vong hiện tại là 850 người mỗi ngày. Mô hình này được Lực lượng Đặc nhiệm chống Covid-19 của Nhà Trắng trích dẫn.

“Chúng tôi dự đoán tỷ lệ tử vong hàng ngày ở Mỹ, do tính mùa và sự suy giảm cảnh giác của công chúng, sẽ đạt gần 3.000 người mỗi ngày vào tháng 12”, IHME cho biết trong một bản cập nhật dự báo định kỳ của mình cho hay.

“Các ca tử vong tích lũy dự kiến tính đến ngày 1/1/2021 là 410.000 người; tức là sẽ có thêm 225.000 ca tử vong từ nay đến cuối năm”, Viện trên cho biết.

Trước đó, Viện này dự báo sẽ có 317.697 người chết vì Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 1/12.

Triển vọng theo dự báo của Viện trên đối với thế giới thậm chí còn tồi tệ hơn, với số người chết được dự đoán sẽ tăng gấp ba lần lên thành 2,8 triệu người vào ngày 1/1/2021.

Mỹ, quốc gia có dân số lớn thứ ba thế giới, hiện dẫn đầu hành tinh với hơn 186.000 ca tử vong do Covid-19 và 6,1 triệu ca nhiễm bệnh.

Viện trên đầu năm nay đã gây sóng gió khi đưa ra các dự báo trái ngược với tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Donald Trump rằng virus corona chủng mới sẽ biến mất. 

Nhưng các trường hợp tử vong do dịch bệnh đã vượt qua một số dự đoán thảm khốc của IHME. IHME cho rằng, số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ có thể giảm 30% nếu nhiều người Mỹ đeo khẩu trang hơn. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang ở nước này lại đang giảm dần.

Viện nghiên cứu trên cho biết, dù các ca nhiễm bệnh ở Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 45.000 ca mỗi ngày từ mức cao nhất khoảng 70.000 ca mỗi ngày vào tháng 7, nhưng Covid-19 vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 ở nước này, chỉ sau bệnh tim, vượt qua ung thư như một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ.