Số phận éo le của những nữ Bộ trưởng Quốc phòng

(PLO) - Cái chết của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, bà Carmen Chacon, được dư luận quan tâm giống như khi mỹ nhân này trở thành người đứng đầu lực lượng vũ trang “xứ sở bò tót”.
Bà Carme Chacon với chiếc bụng bầu duyệt đội danh dự sau khi nhậm chức
Bà Carme Chacon với chiếc bụng bầu duyệt đội danh dự sau khi nhậm chức

Tuy mới 46 tuổi, nhưng bà Carmen Chacon đã qua đời hôm 9/4 và theo báo chí Tây Ban Nha, cựu Bộ trưởng Quốc phòng chết vì bệnh tim. 

Khi được Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero (2008-2011) bổ nhiệm làm nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Tây Ban Nha, dư luận đã có phản ứng khác nhau. Trước đó, bà Carmen Chacon 37 tuổi, là Bộ trưởng Nhà ở, đang mang thai tháng thứ 7 và không có kinh nghiệm về quân sự. Hình ảnh bà Carme Chacon mặc chiếc áo bầu trắng duyệt đội danh dự đã khiến dư luận và người Tây Ban Nha có những phản ứng khác nhau.

Khi đó tờ El Mundo coi quyết định bổ nhiệm bà Carme Chacon của Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero giống như việc “đang sử dụng lực lượng vũ trang làm chuột bạch cho một cuộc thử nghiệm đầy khiêu khích”. Nhưng các nhóm ủng hộ phụ nữ lại hoan nghênh khi lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha có phụ nữ làm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Tuy không mang bụng bầu khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nhưng bà Ursula Gertrud von der Leyen (sinh ngày 8/10/1958) ngồi vào chiếc ghế này khi đã là mẹ của 7 người con (lớn nhất sinh năm 1987 và nhỏ nhất sinh năm 1999).

Và quyết định bổ nhiệm hôm 15/12/2013 của Thủ tướng Angela Merkel đã khiến bà Ursula Gertrud von der Leyen trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Đức làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trước khi trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên, bà Ursula Gertrud von der Leyen là Bộ trưởng Liên bang về gia đình, cao niên, phụ nữ và thiếu niên, Bộ trưởng Lao động và xã hội.

Và tuy là người thường công khai tranh luận với Thủ tướng Angela Merkel về quyền phụ nữ, nhưng bà Ursula Gertrud von der Leyen vẫn được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Thomas de Maiziere, đang bị cáo buộc đã lãng phí hàng triệu euro vào chương trình máy bay quân sự không người lái “Euro-Hawk”. 

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Maria Fernanda Espinosa thì đệ đơn từ chức lên Tổng thống Rafael Correa hôm 23/9/2014, nhưng không nói rõ lý do của việc này. Trước khi được Tổng thống Rafael Correa bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng (tháng 11/2012), bà Maria Fernanda Espionosa từng là Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập, Cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Ecuador, Bộ trưởng quản lý di sản và Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc.

Bà Ursula von der Leyen
Bà Ursula von der Leyen

Trước đó (15/1/2007), Tổng thống Rafael Correa đã bổ nhiệm bà Guadalupe Larriva làm Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử Ecuador. Nhưng bà Guadalupe Larriva cùng con gái và 5 người khác đã chết trong một vụ va chạm giữa máy bay trực thăng với máy bay quân sự đang tham gia diễn tập tại khu vực Manabi.

Nữ Đô đốc Carmen Melendez đã được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bổ nhiệm (5/7/2013) làm nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước này, thay thế người tiền nhiệm Diego Molero. Bà Carmen Melendez, người từng là trợ lý thân cận của cố Tổng thống Hugo Chavez, cũng là mỹ nhân đầu tiên của Venezuela trở thành Đô đốc.

Trước đó (tháng 10/2012), bà Carmen Melendez từng được giao nhiệm vụ thanh tra các cơ quan chính phủ và những công trình công cộng để làm rõ các cáo buộc tham nhũng.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike từng là Cố vấn An ninh quốc gia, Bộ trưởng Môi trường. Được biết, sau khi nhậm chức Thủ tướng (tháng 9-2006), ông Shinzo Abe đã đặt ra chức Cố vấn An ninh quốc gia và bà Yuriko Koike là người đầu tiên đảm trách cương vị này.

Mặc dù trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên sau khi được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Fumio Kyuma, nhưng bà Yuriko Koike cũng không tại vị lâu bởi bất đồng với thuộc hạ trong một số vấn đề. 

Gần 4 năm trước (11/7/2013), nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong tình trạng an ninh được bảo vệ nghiêm mật. Bởi hơn 1.350 cảnh sát chống bạo động và quân cảnh do Cảnh sát trưởng Bangkok Kamronwit Thoopkrachang chỉ huy đã được huy động, dựng hàng rào sắt xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng khi có khoảng 300 người chặn tất cả các lối vào cơ quan này. Và nữ Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng đã phải ra đi sau đó.