Số phận hàng trăm cây hoa Sữa sau khi bị chặt hạ

(PLO) - Chiều ngày 23/3, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, để tìm hiểu rõ hơn về số phận của hàng trăm cây hoa Sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh sau khi bị chặt hạ, đã được xử lý như thế nào.
Số phận hàng trăm cây hoa Sữa sau khi bị chặt hạ
Thời gian vừa qua, gần 400 cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội, là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở Hà Nội) đã được chặt hạ và trồng thay thế bằng cây Vàng Tâm.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên đường Nguyễn Chí Thanh có 381 cây bóng mát thuộc 15 loài được trồng hai bên vỉa hè. Trong đó hoa sữa chiếm 228 cây, keo 81 cây và 13 loài còn lại có số lượng không đáng kể.

Sở Xây dựng đề xuất thay thế toàn bộ 381 cây nói trên bằng cây Vàng tâm. Trong các ngày 9-10/3 vừa qua, các đơn vị đã tiến hành chặt hạ và đang tiến hành trồng thay thế 228 cây hoa sữa bằng giống cây vàng tâm.

Thời gian qua dư luận đặt ra mối quan tâm về “số phận” của 228 cây hoa sữa bị chặt hạ. PV báo PLVN đã tìm đến vườn ươm thuộc Tổng công ty cây xanh Hà Nội, đơn vị hiện còn giữ lại một số lượng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh để tìm hiểu tình hình.

Clip quy trình trồng lại cây hoa Sữa sau khi bị chặt hạ : 
Như vậy, trong số 228 cây hoa sữa trên đường phố Nguyễn Chí Thanh, hiện trung tâm ươm giống thuộc Tổng công ty cây xanh Hà Nội chỉ còn giữ lại 128 gốc hoa để chăm sóc, 100 cây còn lại đã bị chặt hạ hoàn toàn.
128 cây hoa Sữa được trồng lại sau khi bị chặt hạ
128  cây hoa Sữa được trồng lại sau khi bị chặt hạ

Với những ai đã quen thuộc đi trên con đường đẹp nhất Việt Nam, thả hồn vào hương hoa sữa nồng nàn cùng tiết trời Hà Nội, có lẽ họ sẽ không thể cầm lòng trước những gốc hoa sữa còn sót lại tại vườn ươm này. Hàng cây với những tán lá xum xuê, nở hoa thơm ngát ngày nào giờ chỉ còn lại là khúc gỗ đơn độc, vô hồn.

Đọc thêm