Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên cho biết: Đảng bộ Sở Tư pháp có 53 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc (trong đó, đảng viên nữ chiếm 71,7%; đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 28,3%). Đa số đảng viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Những năm qua, công tác xây dựng đảng được Đảng bộ Sở thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chính vì vậy, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được củng cố, nâng cao.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Sở còn gặp không ít khó khăn, đó là chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp được giao ngày càng nhiều, trong khi biên chế còn ít dẫn đến từng công chức, viên chức và người lao động phải đảm đương nhiều việc nên có phần ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Hơn nữa, do tính chất và đặc thù công việc của ngành, một số đảng viên thường xuyên đi công tác đến các xã, thôn bản vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tham gia các hoạt động tố tụng, trợ giúp pháp lý nên phần nào ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn dẫn đến tổ chức đảng thuộc Đảng bộ bị biến động…
|
Một buổi học tập nghị quyết của công chức, viên chức, đảng viên Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. |
Xác định rõ những khó khăn, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của ngành.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ Sở Tư pháp đã lãnh đạo tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm thường xuyên, chất lượng hoạt động được nâng lên; giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở; thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan được thực hiện lịp thời, đúng qui định...
Cùng với đó, việc triển khai hiệu quả các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã giúp 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có tình trạng đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm.
|
Hội nghị triển khai công tác năm của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. |
Ông Trần Thanh Hưng chia sẻ: Đạt được những kết quả đó là do Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong cho đội ngũ công chức, viên chức, đảng viên trong đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót; tổ chức quán triệt đầy đủ cho công chức, viên chức, đảng viên trong đơn vị về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, phấn đấu rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống của công chức, viên chức, đảng viên trong toàn ngành.
Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, thời gian tới, Đảng bộ Sở Tư pháp Điện Biên xác định sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới; chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng; phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm kỷ luật đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.