Sở Tư pháp Đồng Nai đẩy mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm

(PLVN) -  Chiều 5/1, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp đánh giá cao những kết quả mà ngành tư pháp Đồng Nai đạt được, đồng thời nhất trí cao với những nhiệm vụ Sở Tư pháp Đồng Nai đề ra. Ông Bình cho biết thời gian qua, toàn hệ thống ngành tư pháp ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, vị thế của ngành không ngừng được củng cố, tăng cường và được lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao. Trong thành quả chung ngành tư pháp cả nước có sự đóng góp tích cực hiệu quả của các tư pháp địa phương trong đó có Đồng Nai.

Giám đốc sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào đánh giá các hoạt động ngành tư pháp năm 2023.

Giám đốc sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào đánh giá các hoạt động ngành tư pháp năm 2023.

Bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc sở Tư pháp Đồng Nai khẳng định tầm quan trọng trong hoạt động tư pháp năm 2024, bởi đây là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021–2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành tư pháp đạt được trong năm qua và đề nghị thời gian tới cần thực hiện tốt trọng tâm 6 nhiệm vụ chính. Trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho nhân dân; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh các hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là các lĩnh vực xã hội hóa như: công chứng, luật sư, thừa phát lại… hình thành mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện và tin cậy cho người dân, doanh nghiệp.

Các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng ngành Tư pháp nhận kỷ niệm chươngCác cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng ngành Tư pháp nhận kỷ niệm chương

Dịp này, sở Tư pháp đã trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng ngành tư pháp Việt Nam và giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành năm 2023.

Đọc thêm