Số tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha lên mức kỷ lục, chính trị gia đầu tiên của châu Âu qua đời

(PLVN) - Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 29/3 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 838 ca tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 trong 24 giờ qua, là ngày có số người tử vong vì dịch bệnh cao nhất từ trước đến nay tại nước này.
Châu Âu đang căng mình phòng chống dịch Covid-19
Châu Âu đang căng mình phòng chống dịch Covid-19

Tờ DW dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, với diễn biến trên, tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 tại nước này hiện đã lên thành 6.528 trường hợp.

Tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha trong khi đó cũng đã tăng từ 72.248 người của ngày hôm trước lên thành 78.797.

Cùng với Italia, Tây Ban Nha hiện là một trong những nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong do dịch Covid-19 lớn nhất.

Trên khắp châu Âu, chính trị gia người Pháp Patrick Devedjian đã trở thành chính trị gia đầu tiên ở châu Âu tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Tổng số người tử vong do dịch tại châu Âu cùng ngày tiếp tục tăng mạnh. Tổng số người tử vong tại Italia là 10.023 ca. Cả Italia và Tây Ban Nha đều đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Tại Đức, tổng số ca bệnh được ghi nhận đến ngày 29/3 là 57.695 người và 433 ca tử vong.