Sôi động thị trường máy tính tại Hà Nội trước thềm năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhu cầu mua sắm máy tính xách tay (laptop) phục vụ việc học của học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới tăng cao trong những ngày qua, khiến thị trường mặt hàng này “nóng” từng ngày.
Thị trường máy tính đang "nóng" từng ngày.
Thị trường máy tính đang "nóng" từng ngày.

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học tập của con em mình.

Thị trường máy tính khởi sắc sau những tháng ngày "xám màu"

Theo đại diện một số cửa hàng điện máy, 6 tháng đầu năm, máy tính, chủ yếu là máy xách tay - laptop tiêu thụ rất chậm. Anh Nguyễn Quang Cường (chủ cửa hàng máy tính bán lẻ tại phố Thái Hà) chia sẻ: “Nửa đầu năm mặc dù chúng tôi áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu từ 20% - 50% cùng nhiều quà tặng đi kèm nhưng lượng hàng bán cũng không đạt KPI đề ra, lượng hàng tồn tại cửa hàng vẫn còn nhiều”.

Anh Nguyễn Văn Nhất (chủ cửa hàng mua bán sửa chữa máy tính tại Thái Hà) có phản ánh tương tự. "Từ đầu năm đến nay, tôi đã phải giảm giá để cắt lỗ hàng tồn để có thể nhập những mẫu mới về”, anh Nhất nói.

Tuy nhiên, bước sang tháng 8, tình hình mua bán laptop nhộn nhịp trở lại. Thời điểm này, tại các siêu thị như: Điện Máy Xanh, FPT Shop, Thế giới di động… và các cửa hàng kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội khá đông phụ huynh dẫn con tới sắm laptop.

Anh Nguyễn Văn Thành (nhân viên bán hàng tại cửa hàng FPT Shop) cho hay, giai đoạn tựu trường luôn là thời điểm mà nhiều người dùng tìm mua laptop nhiều nhất trong năm.

“So với đầu năm lượng khách hàng vào cửa hàng tìm hiểu máy tính tăng lên đáng kể. Nếu những tháng trước khi tôi tư vấn 10 khách hàng, chỉ có 3 khách hàng quyết định mua, thì thời gian này khách hàng tới và quyết định mua hàng rất nhanh, 10 khách tới thì có tới 7 khách "chốt" mua hàng trong thời gian tư vấn”, anh Thành hào hứng cho biết.

Theo anh Nguyễn Hữu Thiếc (chủ cửa hàng kinh doanh laptop tại Cầu Diễn), khách hàng thời điểm này chủ yếu là phụ huynh, học sinh.

“Khi tư vấn cho sinh viên tôi thường tư vấn các loại laptop phổ biến trên thị trường, phụ kiện thay thế dễ mua và giá "mềm". Phù hợp nhu cầu và túi tiền khách, hàng tiêu thụ tốt hơn", anh Thiếc chia sẻ.

Phụ huynh đưa con tới chọn laptop tại FPT Shop.

Phụ huynh đưa con tới chọn laptop tại FPT Shop.

Em Nguyễn Quang Chiến (tân sinh viên đại học Thăng Long) tìm mua một chiếc máy tính phục vụ học ngành truyền thông đa phương tiện. "Em nghĩ nhiều sinh viên tìm mua laptop khác cũng mong muốn như em, sẽ ưu điểm máy có cấu hình cao, pin chạy được lâu, có thể chạy được nhiều ứng dụng xử lý hình ảnh như Adobe Illustrator, Photoshop...", Chiến bày tỏ.

Hàng loạt ưu đãi để 'hút' khách hàng

Nhiều chương trình ưu đãi đầu năm học dành cho sinh viên, học sinh.

Nhiều chương trình ưu đãi đầu năm học dành cho sinh viên, học sinh.

Dịp đầu năm học mới, các cửa hàng điện máy như: Thế giới di động, Điện máy xanh, Viettel… triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho học sinh, sinh viên như: giảm giá từ 5% - 15%, tặng phụ kiện, tặng phiếu mua hàng, trả góp 0%…

Đây cũng là khoảng thời gian các chuỗi bán lẻ đưa ra những chương trình kích cầu: Dịch vụ thu cũ đổi mới, ưu đãi lên đời máy…

Chị Nguyễn Bảo Châu (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) kể: “Tôi đã tham khảo các mẫu trên Fanpage trước khi tới cửa hàng nhưng khi tới mua trực tiếp tôi vô cùng ngạc nhiên vì có quá nhiều ưu đãi kèm quà tặng. Thời gian bảo hành sản phẩm lên tới 3 năm”.

Nguyễn Hữu Đạt (học lớp 10, quận Thanh Xuân) mua được chiếc máy tính ưng ý sau khi cùng bố "lượn" một siêu thị điện máy lớn. Đạt hào hứng cho biết: “Năm trước nếu có 15-20 triệu đồng thì không có nhiều lựa chọn khi mua laptop phù hợp với chuyên ngành đồ hoạ, nhưng năm nay em rất bất ngờ vì các thương hiệu giảm rất sâu. Chiếc laptop em vừa mua có giá là 18,5 triệu đồng, rẻ hơn năm ngoái gần 7 triệu đồng mà còn được tặng kèm túi đựng, chuột và thêm 1 bộ râu wifi”.

Những ngày tới, nhu cầu mua sắm laptop có thể còn tăng. Hiện giá các mặt hàng tương đối ổn định. Đại diện các siêu thị, cửa hàng điện máy, máy tính khuyến cáo người tiêu dùng nên đến cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý. Người dân cũng nên thận trọng khi lựa chọn sản phẩm khuyến mại, tránh tình trạng ham rẻ mua phải hàng kém chất lượng.