Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(PLVN) - Loạt các hoạt động văn hóa được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Công chúng tham quan triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội". Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.
Công chúng tham quan triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội". Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Tại Nhà Trưng bày triển lãm, số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Ban quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tổ chức triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội".

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất" (1987 - 2022) và kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Với hơn 150 ảnh, tài liệu, bản trích và hàng chục hiện vật, đầu sách quý liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội" được chia thành hai nội dung chính, bao gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội; Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới.

Mỗi tư liệu, hiện vật, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội" góp phần giúp khách tham quan hiểu hơn về con người, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Người dành cho nhân dân Hà Nội cũng như sự kính yêu của nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế dành cho Người.

Tối 10/10, tại sân khấu Thủy đình - Trung tâm Văn hóa TP sẽ diễn ra chương trình giao lưu, trình diễn nghệ thuật truyền thống ca trù, hát chầu văn, múa rối nước.

Triển lãm tranh "Con đường" nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) diễn ra đến ngày 31/12/2022 tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm nhằm tôn vinh những giá trị dân gian xưa cũ trong dòng chảy nghệ thuật đương đại; tăng thêm sức hấp dẫn cho điểm đến văn hóa - Bảo tàng Hà Nội, thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Triển lãm giới thiệu gần 100 tác phẩm nghệ thuật khai thác các đề tài quen thuộc từ 3 dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng… trên chất liệu sáng tác hoàn toàn mới là sơn mài khắc.

Trước đó, tối 9/10, tại Trung tâm Văn hóa TP diễn ra chương trình nghệ thuật "Khúc hát Hà Nội".

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Tối 8/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức chương trình hòa nhạc "Gặp gỡ mùa Thu Hà Nội năm 2022" tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm.

Chương trình "Gặp gỡ mùa Thu Hà Nội năm 2022" được tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống dân tộc tới công chúng Thủ đô, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc, làm phong phú đời sống tinh thần của đông đảo công chúng Thủ đô. Thông qua đó, đẩy mạnh hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống, bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của Việt Nam, quảng bá âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Một tiết mục trong chương trình.

Một tiết mục trong chương trình.

Hơn 80 nghệ sĩ âm nhạc truyền thống chuyên nghiệp đã tham gia biểu diễn tại chương trình, đem đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc như Hòa tấu trống "Thăng Long vui hội"; hòa tấu dàn nhạc dân tộc "Trống hội ngày Xuân"; hát xẩm "Xẩm Hà Thành"; tam tấu đàn bầu "Cung đàn đất nước"; tốp tấu đàn T'rưng "Mùa hái quả"; độc tấu đàn nhị "Kể chuyện ngày mùa"; tốp tấu sáo trúc "Cánh chim tự do"; hòa tấu dàn nhạc "Ngày hội"…

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng mong muốn xây dựng "Chương trình âm nhạc mùa Thu Hà Nội" trở thành sự kiện thường niên có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và thu hút đông đảo công chúng Thủ đô và du khách nước ngoài tới thưởng thức.

Cùng ngày, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hoá - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc trưng bày "Bia đá kể chuyện".

Đại biểu tham quan trưng bày.

Đại biểu tham quan trưng bày.

Trưng bày "Bia đá kể chuyện" với chủ đề "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" giới thiệu 14 bia Tiến sĩ đầu tiên có liên quan đến các khoa thi trong giai đoạn 1442 - 1529, tương ứng với những khoa thi được tổ chức dưới triều Lê Sơ và kết thúc bằng khoa thi đầu tiên của nhà Mạc. Nội dung trưng bày được bố cục thành bốn phần. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 8/11.

Công chúng Thủ đô tham quan triển lãm.

Công chúng Thủ đô tham quan triển lãm.

Cũng trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Đọc thêm