Sôi nổi thi “Hòa giải viên giỏi” Bắc Giang

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, cuối tuần qua, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bắc Giang năm 2012.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, cuối tuần qua, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bắc Giang năm 2012.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh  Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trao giải nhất cho cho hòa giải viên: Nguyễn Thị Hương (TP.Bắc Giang)
Ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trao giải nhất cho cho hòa giải viên: Nguyễn Thị Hương (TP.Bắc Giang)

Sân khấu hóa đời thường

Tham dự Hội thi có 10 hoà giải viên đến từ 10 huyện, thành phố được tuyển chọn và đoạt giải từ hội thi “Hòa giải viên giỏi” ở cơ sở. Các hoà giải viên cùng trải qua 3 phần thi, gồm: Thi lý thuyết; Xử lý tình huống và cuối cùng là phần thi Năng khiếu tự chọn.

Ngay ở phần thi lý thuyết, các thí sinh đã thuyết phục và tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với Ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả đến cổ vũ cho cuộc thi khi trả lời suất sắc các câu hỏi của Ban tổ chức liên quan đến những kiến thức pháp luật, về vai trò, vị trí của công tác tư pháp nói chung và hoạt động hòa giải ở cơ sở nói riêng, sự hiểu biết kiến thức pháp luật về hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm về hành chính…. trong thực tiễn hòa giải ở cơ sở.

Trong phần thi xử lý tình huống, bằng sự kết hợp hài hòa giữa cái lý, cái tình, bằng sự hiểu biết về kiến thức pháp luật cùng với sự khéo léo của người hòa giải, các thí sinh đã xuất sắc giải quyết các tình huống do Ban tổ chức đưa ra có chủ đề liên quan đến những tranh chấp, mâu thuẫn chấp đất đai, tài sản thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình...

Hấp dẫn hơn cả vẫn là phần thi năng khiếu tự chọn, các thí sinh đã xây dựng những tiểu phẩm với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên phụ, các tình huống liên quan đến chuyện mâu thuẫn gia đình, đánh bạc, bạo lực gia đình, các tranh chấp nhỏ trong đời sống như việc chặt cây đổ sang nhà hàng xóm… được các thí sinh thể hiện sinh động qua các tiểu phẩm: “Chuyện lý, Chuyện tình”, “Chuyện ông Ngang, bà Chuẩn”, “Cây bưởi hai nhà”…..

“Hòa giải” để hiểu pháp luật hơn

Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bắc Giang năm 2012 là dịp để các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải, thúc đẩy giao lưu văn hóa pháp lý, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng thực hành, đồng thời tạo nên được những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật, củng cố tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội thi ông Đặng Văn Nguyên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức hội thi khẳng định: “Công tác hòa giải cơ sở có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội bởi hòa giải cơ sở đã trực tiếp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua hòa giải cơ sở ở Bắc Giang đã có những bước phát triển mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần giải quyết kịp thời mâu thuẫn, những tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ biến thành lớn, đơn giản thành phức tạp, đồng thời thông qua việc hòa giải đã hạn chế được các đơn thư khiếu kiện, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, giữ gìn được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình đoàn kết xóm làng trong cộng đồng dân cư”.

Hòa giải viên Ngô Thị Huyền, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa cho biết: “Đến với cuộc thi này tôi đã được học hỏi, giao lưu, trao đổi các kinh nghiệm về công tác hòa giải với các hòa giải viên khác trong tỉnh, được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để từ đó sẽ làm được tốt hơn công việc của mình, tôi mong rằng sẽ có nhiều hội thi như thế này”.

Với những thành công được ghi nhận, Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bắc Giang năm 2012 đã đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về con người và tình người trong việc hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, xây đắp tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lấp nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội tại Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho hòa giải viên: Nguyễn Thị Hương (TP.Bắc Giang). Hai giải nhì cho các hòa giải viên: An Ngọc Mai (huyện Yên Thế) và Phạm Thị Hiếu (huyện Yên Dũng). Ba giải ba cho thuộc về các hòa giải viên: Tạ Thanh Tuấn ( huyện Việt Yên); Nguyễn Thị Thu Phương (huyện Tân Yên); Ngô Thị Huyền (huyện Hiệp Hòa). Các hòa giải viên: Thân Văn Đại (huyện Lạng Giang); Lâm Văn Phúc (huyện Sơn Động); Nguyễn Thị Quyên (huyện Lục Nam); Phạm Thị Duyên (huyện Lục Ngạn) đạt giải khuyến khích.

Trung Thứ

Đọc thêm