Sớm xử lý dứt điểm sai phạm vụ Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát

(PLVN) -  Chiều 14/8, Ban Nội chính Trung ương họp thông báo kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông đã thông tin về kết quả Phiên họp thứ 26. Trong đó, ông Đông nhấn mạnh tới 3 yêu cầu về PCTNTC trong thời gian tới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập. Theo đó, PCTNTC phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh PCTNTC mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội; PCTNTCphải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phải quan tâm công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng.

“Đây không phải chủ trương mới mà là việc làm thường xuyên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ nay đến Đại hội Đảng các cấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này thì việc phát triển kinh tế xã hội rất quan trọng để chúng ta hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội Đảng XIII, để báo cáo tại Đại hội Đảng XIV”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định.

Về chính sách phân hóa mạnh đối tượng để xử lý, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nhắc lại tinh thần mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh đó là quyết liệt, nghiêm minh những vẫn nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình; công tác PCTNTC phải kiên trì, bền bỉ, nhân văn, phương pháp đúng. Ban Chỉ đạo đã phân hóa đối tưởng xử lý đúng mức độ, theo đó nghiêm khắc với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xem xét toàn diện đối với những người làm công hưởng lương, phụ thuộc, không vụ lợi. Ban Chỉ đạo đã đề xuất sửa đổi chính sách hình sự phù hợp thực tiễn, sắp tới sẽ tiến hành tổng kết Luật Tố tụng hình sự và các Luật liên quan.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ để sớm kết thúc vụ án này.

“Về vụ Thuận An, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự động nộp và vận động gia đình khắc phục thiệt hại, với số tiền tiền đã thu giữ là 62 tỷ đồng và 42.000 USD có liên quan hành vi sai phạm của các bị can”, ông Tuyên cho biết.

Với vụ Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra, làm rõ sai phạm. Theo ông Tuyên, đây là vụ án hết sức phức tạp liên quan nhiều địa phương. Đến nay Bộ Công an đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu UDS, trên 500 cây vàng, hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, thu hồi tài bị thất thoát, chiếm đoạt và làm rõ sai phạm của các bị can, đối tượng có liên quan.

Đối với 2 vụ án này, Người Phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực không xác định thời hạn hoàn thành, nhưng tinh thần chung của Cơ quan Cảnh sát điều tra là làm càng sớm, càng tốt.

Về vụ Vạn Thịnh Phát, ông Tuyên cho biết tòa án đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Sau giai đoạn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đến nay cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới…

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra theo luật với vụ án Đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác liên quan Vạn Thịnh Phát và SCB.

Đọc thêm