Sóng cao 5m đánh vào bờ biển Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Áp thấp nhiệt đới gây mưa trên diện rộng, sóng biển cao 3-5m tại biển Cửa Lò (Nghệ An).
Từng đợt sóng biển cao ập vào biển thị xã Cửa Lò khiến người dân lo lắng tình trạng sạt lở, đánh vỡ bờ kè tái diễn như năm 2020
Từng đợt sóng biển cao ập vào biển thị xã Cửa Lò khiến người dân lo lắng tình trạng sạt lở, đánh vỡ bờ kè tái diễn như năm 2020

Ngày 14/10, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, nhiều người dân thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã di chuyển thuyền vào nơi cao ráo. Tại các lồng bè nuôi cá, ngư dân chằng chéo để đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại của mưa bão.

Ở biển Cửa Lò, những đợt sóng biển cao 3-5 m liên tục ập vào bờ khiến người dân lo lắng sạt lở, vỡ bờ kè tái diễn như năm 2020. Ông Lê Văn Mai, trú phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò nói: “Lo sóng lớn như năm ngoái, thiệt hại nặng nề, chúng tôi phải đưa thuyền lên phía trên đường lớn, dùng bạt phủ kín để tránh bị hư hỏng”.

Ngư dân chằng chéo lại lồng bè

Ngư dân chằng chéo lại lồng bè

Những hộ dân kinh doanh dọc bãi biển cũng được yêu cầu không bám trụ lại sau khi chằng chéo nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Theo ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, để ứng phó với thời tiết nguy hiểm, hơn 200 tàu thuyền đã được người dân neo đậu an toàn từ hai ngày trước. Ngư dân các vùng nuôi lồng bè cũng được yêu cầu chằng chéo lồng bè cẩn thận.

Những hộ dân kinh doanh dọc bãi biển cũng được yêu cầu không bám trụ lại sau khi chằng chéo nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Những hộ dân kinh doanh dọc bãi biển cũng được yêu cầu không bám trụ lại sau khi chằng chéo nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Từ tối 13/10, điểm đón công dân từ miền Nam trở về quê đặt tại núi Dũng Quyết (TP Vinh) cũng đã được di dời đến Bến xe Miền Trung. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho bà con. Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã bố trí đầy đủ lương thực, thực phẩm… cho người dân trong trường hợp có mưa lớn.

Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ. Những đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã khiến hơn 1.000 hồ chứa đầy nước, hàng chục hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước, hiện đã rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Người dân di chuyển thuyền lên nơi cao ráo

Người dân di chuyển thuyền lên nơi cao ráo

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là hồ đập xung yếu, hồ đầy nước.

Sở Công Thương Nghệ An chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành liên hồ chứa; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

Trước đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã lên phương án sơ tán 16.200 dân tại khu vực nguy hiểm theo từng cấp độ của bão để đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…

Đọc thêm