Song Hye Kyo và những “bình hoa di động” của màn ảnh Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù xinh đẹp thế nhưng khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo, Han So Hee, Park Shin Hye, Hyeri vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Song Hye Kyo

Được mệnh danh là sao nữ hàng đầu, nhưng Song Hye Kyo lại có màn trở lại đáng thất vọng trong "Now, We Are Breaking Up" (Bây giờ, chúng ta đang chia tay) với mức rating dao động từ 6,4 đến 8%.

Đây không phải là tỷ suất người xem quá thấp, nhưng nếu để so sánh với 2 bộ phim tiền nhiệm cũng được chiếu vào khung giờ cuối tuần của đài SBS là "Penthouse 3" và "One The Woman" thì thành tích của "Now, We Are Breaking Up" kém xa.

Song Hye Kyo có màn trở lại nhạt nhòa trên màn ảnh. Ảnh: SBS.

Song Hye Kyo có màn trở lại nhạt nhòa trên màn ảnh. Ảnh: SBS.

Bên cạnh diễn xuất thiếu chiều sâu, nhiều khán giả còn thẳng thừng chê bai khả năng nói tiếng Pháp của Song Hye Kyo. Số đông nhận xét, nhân vật nhà thiết kế thời trang Ha Young Eun của nữ diễn viên trong "Now, We Are Breaking Up" không khác gì những bộ phim truyền hình Hàn Quốc trước đây mà cô từng tham gia.

Thế nên, khi Song Hye Kyo có tên trong danh sách nữ diễn viên nhận cát-xê phim truyền hình cao nhất màn ảnh Hàn Quốc cùng với Jun Ji Hyun, tranh cãi tiếp tục nổ ra. Họ cho rằng, ngoài gương mặt đẹp thì thứ cô đang "trưng trổ" với khán giả chỉ là lối diễn xuất nhạt nhòa, bao năm vẫn vậy, nên con số 200 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim là không xứng đáng.

Han So Hee

Trước khi có màn lột xác ngoạn mục với bom tấn "My Name", Han So Hee đã nhận phải không ít lời chỉ trích gay gắt vì khả năng diễn xuất kém cỏi trong "Nevertheless".

Trên màn ảnh, ngoài những cảnh nóng với bạn diễn Song Kang thì nữ diễn viên luôn là cái tên gây tranh cãi vì kỹ năng diễn xuất chỉ với một biểu cảm. Số đông nhận xét, cách Han So Hee thể hiện nhân vật Yoo Na Bi có phần nhạt nhòa, không có sự đa dạng trong cảm xúc. Vậy nên, dù là nữ chính thế nhưng nhân vật của Han So Hee lại không để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Yoo Na Bi là vai diễn gây tranh cãi của Han So Hee. Ảnh: Naver.

Yoo Na Bi là vai diễn gây tranh cãi của Han So Hee. Ảnh: Naver.

Park Shin Hye

KBizoom đánh giá diễn xuất của Park Shin Hye chưa bao giờ thực sự để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Dù đã cố gắng thay đổi hình tượng nữ chính trong "Sisyphus: The Myth" nhưng Park Shin Hye vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng cũ của mình.

Ngoài những cảnh quay hành động có sự cải thiện về kỹ năng chiến đấu, nét mặt, thứ cốt yếu cần được thể hiện của cô là kỹ năng diễn xuất vẫn đang "giậm chân tại chỗ". Ở một số cảnh quay, sao nữ còn bị nhận xét, đơ không cảm xúc khi diễn cùng bạn diễn nam.

Diễn xuất của Park Shin Hye vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh: JTBC.

Diễn xuất của Park Shin Hye vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh: JTBC.

Hyeri

Sau thành công vang dội của bom tấn truyền hình "Reply 1988", tên tuổi của Hyeri lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng sau 6 năm, Hyeri vẫn đang phải “vật lộn” với cái bóng quá lớn của Sung Duk Sun.

Sau 6 năm Hyeri vẫn không thoát khỏi cái bóng của "Reply 1988". Ảnh: tvN.

Sau 6 năm Hyeri vẫn không thoát khỏi cái bóng của "Reply 1988". Ảnh: tvN.

Nói về Hyeri, nhiều khán giả khẳng định, cô chưa có vai diễn ấn tượng nào sau Duk Sun và vai diễn Lee Dam trong "My Roommate Is A Gumiho" gần đây của nữ ca sĩ là một sự trở lại thất bại. Thậm chí, cô còn bị khán giả chỉ trích vì sử dụng lối diễn một màu, lố và cố tình gây cười bằng cách diễn cường điệu.