Bé gái 1 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ở phòng khám tư

(PLO) - Sáng 14/11, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đang điều tra nguyên nhân cháu Phạm Phan Hồng Diễm (1 tuổi) tử vong sau khi đến phòng khám tư nhân khám bệnh, bác sĩ tự tiêm thuốc và kê toa.
Bé gái 1 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ở phòng khám tư

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/11, hai vợ chồng anh Phạm Hồng Thơ (30 tuổi) và chị Phan Thị Dung (22 tuổi) đưa cháu Phạm Phan Hồng Diễm (cùng ngụ xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đến phòng khám tư nhân, do bác sĩ Vĩnh - chuyên khoa nội nhi khám.

Thời điểm đưa cháu Diễm đến khám, cháu bị sốt và đi ngoài. Sau khi khám, bác sĩ Vĩnh chẩn đoán cháu Diễm bị viêm đường ruột và chỉ định tiêm thuốc, kê toa cho cháu uống.

Vừa đưa cháu Diễm về đến nhà, xảy ra hiện tượng cháu Diễm bị co giật, sốt nặng và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu tử vong.

Đến ngày 13/11, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cháu Phạm Phan Hồng Diễm tử vong.

Đọc thêm