Bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Sa Đéc đã xuất viện

(PLVN) - Chiều 1/6, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 316 bị nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện.


Bệnh nhân nam 19 tuổi, quê ở thành phố Đà Nẵng từ Philippines về Việt Nam ngày 14/5 trên chuyến bay số hiệu QH9352. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cần Thơ đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo bệnh viện trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 316 bị nhiễm Covid-19 (Ảnh: dongthap.gov.vn)

Lãnh đạo bệnh viện trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 316 bị nhiễm Covid-19 (Ảnh: dongthap.gov.vn)

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị. Đến nay, bệnh nhân này đã 03 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 cách nhau trên 24 giờ nên đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục được chuyển đến cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để theo dõi.

Đọc thêm