Nhầm thuốc chuột là thuốc bổ, một bé tử vong, một bé nguy kịch

(PLVN) - Theo thông tin từ UBND phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé bị ngộ độc nặng do uống phải thuốc diệt chuột.
Khu tổ 7, phường Tân Hà, nơi gia đình 2 cháu bé cư trú. Ảnh: Đào Thanh.
Khu tổ 7, phường Tân Hà, nơi gia đình 2 cháu bé cư trú. Ảnh: Đào Thanh.

Nạn nhân bị ngộ độc là cháu Đặng Việt Anh, sinh năm 2013 và cháu Đặng Huyền My, sinh năm 2015, trú tại tổ 7, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Cả 2 cháu sang nhà bà ngoại tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn chơi, thấy túi thuốc chuột treo ở góc sân, tưởng nhầm là thuốc bổ nên đã lấy ra uống.

Sáng 16/4, do bị ngộ độc nặng, cháu Đặng Việt Anh đã tử vong; cháu Đặng Huyền My được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng sử dụng thuốc diệt chuột, thuốc hóa học bừa bãi mà không thực hiện tốt công tác bảo quản của các hộ gia đình, nhất là các gia đình ở vùng nông thôn.

Đọc thêm