Phẫu thuật khối u gần 12kg cho bé gái 13 tuổi

(PLVN) - Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM đã thực hiện ca phẫu thuật gần 6 tiếng đồng hồ để giải quyết khối u buồng trứng nặng gần 12kg cho bé gái mới chỉ 13 tuổi.
Khối u nặng tới 12kg trong bụng bé gái 13 tuổi. Ảnh: BVCC
Khối u nặng tới 12kg trong bụng bé gái 13 tuổi. Ảnh: BVCC

Trước đó, bé gái nhập viện trong tình trạng bụng to, đi lại khó khăn. Người nhà biết, bé gái đã đau quặn bụng hơn một tháng, nhợn ói liên tục.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM  sau khi khám và sàng lọc chụp chiếu chẩn đoán phát hiện khối u nằm chiếm trọn cả ổ bụng, chèn ép hết ruột gan và khiến hai thận ứ nước độ II.

Nhận thấy khối u lớn quá nhanh và đe doạ tính mạng, các bác sĩ tiến hành mổ khẩn, cắt trọn u và một phần nang buồng trứng gửi giải phẫu bệnh. Máu mất trong phẫu thuật chỉ gần 400ml và được bồi hoàn kịp thời.

Kíp mổ đã hoàn thành nhiệm vụ “giải cứu” cô bé khỏi chiếc “bụng bầu bất đắc dĩ”. Tuy nhiên, để biết khối u lành hay ác tính thì đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đọc thêm