UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh tình trạng phòng khám 'né tránh và nể nang'

(PLO) UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn chỉ đạo yêu cầu sở y tế Bắc Giang kiểm tra chấn chỉnh tình trạng các phòng khám trên địa bàn hoạt động không phép.
UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh tình trạng phòng khám 'né tránh và nể nang'
Công văn UBND tỉnh Bắc Giang gửi Sở y tế
Công văn UBND tỉnh Bắc Giang gửi Sở y tế

Ngày 7/2/2017 Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Đăng đã kí công văn số 326/UBND-KGVX về việc kiểm tra thông tin mà báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) điện tử phản ánh tình trạng các phòng khám ngoài công lập hoạt động trái phép, đồng thời yêu cầu Sở Ytế Bắc Giang báo cáo kết quả chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/2/2017

Một cơ sở không phép
Một cơ sở không phép

Trước đó như báo PLVN ngày 7/2/2017 đã có bài phản ánh "Bắc Giang - hàng loạt các phòng khám không phép vô tư hoạt động vì lý do né tránh nể nang". Mặc dù chưa được sở Y tế cấp phép nhưng nhiều cơ sở đã công khai hoạt động, vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ rủi do cho người bệnh và điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng đặc biệt là ngành y tế.

Trang thiết bi gây cảm giác rùng rợn cho người bệnh
Trang thiết bi gây cảm giác rùng rợn cho người bệnh

Các cơ sở không phép này hoạt động chủ yếu ở những khu đông dân cư tại các huyện như Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang…

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo PLVN đã có buổi làm việc với sở y tế Bắc Giang, tại buổi làm việc ông Phan Trọng Quyền – Trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân ông Quyền cho rằng “Các phòng khám không phép đang hoạt động vì lý do né tránh và nể nang”

Báo Pháp luậtViệt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Đọc thêm