WHO: Dù số ca nhiễm Covid-19 đang giảm, nhưng không có thời gian để mừng

(PLVN) - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng dù số ca nhiễm mới giảm đáng kể ở Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng, chúng ta không có thời gian để tự hài lòng trước dịch.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh:Reuters.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh:Reuters.

Từ nguồn tin của Reuters, Zing dẫn lời Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo ở Geneve. "Chúng ta cảm thấy được khích lệ bởi xu hướng này nhưng không có thời gian cho việc tự hài lòng".

Nói về sự bùng phát ca nhiễm trong vài ngày gần đây ở Hàn Quốc, ông Tedros nói rằng: "Với các biện pháp họ có thể tiến hành, tương xứng với mối đe dọa sức khỏe cộng đồng họ đang phải đối mặt, tôi nghĩ số lượng ca nhiễm là trong mức kiểm soát.

Tính đến nay, có ít nhất 25 quốc gia ngoài Trung Quốc đã báo cáo 1.076 ca nhiễm virus corona chủng mới lên WHO. Con số này là rất ít so với hơn 75.000 ca nhiễm được ghi nhận ở Trung Quốc, nhưng xu hướng này có thể không kéo dài lâu."

Giới chức Hàn Quốc hôm 20/2 cho biết nước này vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong sau khi nhiễm virus corona. Số ca nhiễm ở nước này cũng tăng mạnh lên 104 trường hợp.

Nguy cơ bùng phát dịch ở Hàn Quốc tăng cao sau khi xuất hiện một trường hợp "siêu lây nhiễm". Bệnh nhân này sống tại Daegu và được cho là đã lây bệnh cho ít nhất 40 người khác sau trước khi được xét nghiệm dương tính với virus.

Giám đốc WHO cũng cho biết Trung Quốc đang thử nghiệm hai loại thuốc kháng virus và kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu sẽ có trong 3 tuần nữa.

Theo Tuổi trẻ, Tổng giám đốc WHO lưu ý, tuy số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 ở phần còn lại của thế giới hiện thấp hơn so với Trung Quốc nhưng "điều này có thể không duy trì quá lâu".

Về việc phát hiện các ổ bệnh ở Hàn Quốc, ông Tedros cho biết số ca nhiễm tại quốc gia này "thực sự có thể quản lý", đồng thời hi vọng Hàn Quốc sẽ ngăn bùng phát dịch ngay ở "giai đoạn sớm".

Các chuyên gia khác của WHO cũng cho rằng những ca nhiễm mới nhất tại Hàn Quốc đều xuất phát từ "một vài ổ dịch riêng biệt", hầu hết liên quan tới điểm bùng phát dịch đã có từ trước và "không cho thấy tín hiệu thay đổi đặc biệt nào trong tình hình dịch toàn cầu".

Bên cạnh đó, ông Tedros Adhanom thông báo đã liên hệ với 12 nhà sản xuất thiết bị bảo vệ y tế để ưu tiên cung cấp cho nhân viên y tế và ông nhận được "tín hiệu tốt".

Đọc thêm