Song Nhi trở lại tái khám, 'đua xe' vui vẻ và mừng hết cỡ khi gặp lại các y bác sĩ

(PLVN) - Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết cặp song Nhi đã đến bệnh viện tái khám và chích ngừa. Đây là lần đầu tiên Trúc Nhi - Diệu Nhi quay trở lại bệnh viện sau 15 ngày tạm xuất viện về với gia đình.
Song Nhi tái khám sau nửa tháng về nhà.
Song Nhi tái khám sau nửa tháng về nhà.

Ngày 23/10, fanpage của BV Nhi đồng Thành phố tiếp tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh mới nhất của Trúc Nhi - Diệu Nhi. Sau khi trở về nhà cùng bố mẹ, 2 chị em tiếp tục quay trở lại BV để tái khám và tiêm ngừa đúng mũi theo lịch.

"Hôm nay, 2 con ghé tái khám dinh dưỡng, được BS.CK2 Dương Công Minh - Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế và BS Trần Minh Mẫn chỉ định tiêm ngừa đúng mũi theo lịch. Tình hình là 2 con đều ăn ngoan, ngủ giỏi, sức khoẻ lẫn tinh thần đều khởi sắc. Cứ ngỡ "rồi người thương cũng hoá người dưng"... ai dè 2 công chúa chích ngừa không khóc nhè, lại còn chơi đua xe vui vẻ, mừng hết cỡ khi gặp lại các bác sĩ nữa" - BV Nhi đồng Thành phố chia sẻ.

Tại đây, song Nhi được tái khám dinh dưỡng do BS CK2 Dương Công Minh, Trưởng khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế và được BS Trần Minh Mẫn chỉ định tiêm ngừa đúng mũi theo lịch.

Hiện, sức khỏe của hai bé đều rất tốt, ăn ngoan ngủ giỏi, sức khoẻ lẫn tinh thần đều khởi sắc. Chích ngừa không khóc, đặc biệt thích thú khi chơi đua xe và vui mừng khi gặp lại các y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Diệu Nhi - Trúc Nhi sinh ngày 6/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, là hai bé gái song sinh dính liền phần chậu. Sau đó, song Nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục theo dõi, điều trị, nuôi dưỡng với chế độ hết sức đặc biệt và chuẩn bị kỹ càng cho ca mổ tách dính.

Ngày 15/7/2020, sau vô số lần hội chẩn và lên kế hoạch kỹ càng với gần 100 y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên đã giúp Trúc Nhi - Diệu Nhi thực hiện ca phẫu thuật để mổ tách dính.

Đúng 14 giờ 7 phút ngày 15/7, hai bé gái song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời thành công. Ngay lập tức, các bé được đưa sang hai phòng phẫu thuật bên cạnh để tiếp tục thực hiện những phần chỉnh hình quan trọng ở vùng dưới.

Ngày 16/7, cả hai bé đều tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ đầy căng thẳng.

Ngày 7/10, 2 bé tạm thời được xuất viện trước khi quay lại BV để cho các cuộc hậu phẫu tiếp theo.

Một số hình ảnh Trúc Nhi - Diệu Nhi khi ở nhà và đến tái khám, chích ngừa tại bệnh viện được Bệnh viện Nhi đồng thành phố ghi lại:

Sau 15 ngày xuất viện, Song Nhi trở lại tái khám, 'đua xe' vui vẻ và mừng hết cỡ khi gặp lại các y bác sĩ 0
Song Nhi tái khám sau nửa tháng về nhà. Ảnh bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Song Nhi tái khám sau nửa tháng về nhà. 

Trúc Nhi - Diệu Nhi vui mừng khi được bác sĩ bế bồng. Ảnh bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trúc Nhi - Diệu Nhi vui mừng khi được bác sĩ bế bồng. 

Song Nhi đến viện tái khám, thích thú trổ tài 'đua xe' - ảnh 1

Sau 15 ngày xuất viện, Song Nhi trở lại tái khám, 'đua xe' vui vẻ và mừng hết cỡ khi gặp lại các y bác sĩ 5

Sau 15 ngày xuất viện, Song Nhi trở lại tái khám, 'đua xe' vui vẻ và mừng hết cỡ khi gặp lại các y bác sĩ 6

Đọc thêm