Sự thật về bé trai khiến bóng đèn phát sáng ở Thanh Hóa

(PLO) - Ngay sau clip đăng tải hình ảnh bé trai hơn 1 tuổi dùng tay không làm bóng đèn phát sáng khi chưa được kết nối với nguồn điện, đã gây nhiều sự chú ý của dư luận. Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ khả năng hiếm có của cháu bé, thì không ít người đặt ra nghi vấn về đoạn clip trên. 
Bé trai ở Thanh Hóa làm bóng đèn phát sáng
Bé trai ở Thanh Hóa làm bóng đèn phát sáng
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Hồng Cường (ngụ Q.9, TP.HCM) đã tự bản thân thực nghiệm khả năng làm bóng đèn phát sáng của con gái anh bằng một loại bóng đèn tương tự như trong clip. Anh khẳng định: “Đó chỉ là một thủ thuật vô cùng đơn giản”.
Tình cờ phát hiện con bị…nhiễm điện
“Nhân vật chính” trong clip làm bóng đèn phát sáng được đăng tải trên mạng chính là cháu Nguyễn Nhật Minh, hơn 1 tuổi. Clip được mọi người biết đến ngay sau khi được cha bé - anh Nguyễn Nhật Hóa (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa) chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình. 
Thật bất ngờ, với tốc độ lan truyền chóng mặt, bé Nhật Minh bỗng chốc trở thành “siêu nhân” nổi tiếng “bất đắc dĩ”. Chỉ cần đưa bóng đèn, tất nhiên chưa được kết nối với nguồn điện chạm vào bất kì điểm nào trên cơ thể cháu bé, bóng sẽ tự phát sáng.
Theo anh Nhật Hóa, bé Minh sớm đã có nhiều dấu hiệu phát triển “đặc biệt” như bé biết đi, biết nói sớm, và khả năng nhận biết đồ vật nổi trội hơn so với các đứa trẻ cùng tuổi. Điều bé làm cha mẹ kinh ngạc hơn nữa đó là khả năng làm bóng đèn phát sáng. Một lần bóng đèn trong nhà bị hỏng, anh Hóa đi mua bóng mới về thay. Khi bỏ bóng đèn dưới nền nhà thì cháu bé bò tới nghịch. Lúc bé cầm bóng đèn lên thì chị Hà (mẹ Nhật Minh) bỗng thấy bóng điện lóe lên như bóng đã có nguồn điện. 
“Vì tôi muốn ghi lại khoảnh khắc có một không hai của con nên mới quay clip, hy vọng sẽ có các nhà chức năng sớm vào cuộc để giải thích khả năng đặc biệt của con”, cha bé cho hay. Cũng theo anh Hóa, từ ngày phát hiện con có sự “thay đổi” thì bé Minh vẫn phát triển bình thường, da dẻ trắng trẻo. Đặc biệt “luồng điện” trong người cháu bé chỉ được “lộ ra” mỗi khi đưa bóng đèn 220V chạm vào cơ thể. 
Trong clip được anh Nhật Hóa ghi lại chỉ kéo dài hơn 1 phút, nhưng người xem dễ dàng nhìn thấy cháu bé vô tư đùa nghịch và chỉ cần người cha cầm bóng đèn đưa lại gần thì bóng lập tức phát sáng. Tuy nhiên, có không ít luồng dư luận trái chiều thắc mắc về loại bóng đèn được người cha dùng để chứng tỏ cơ thể có luồng điện của cháu bé. 
Chẳng hạn như: “Cái đèn trong clip hơi bị khác lạ, có màu đục và hơi to so với bình thường. Hơn nữa, có một vài clip người cha chia sẻ đều chỉ dùng duy nhất một loại bóng đèn?”. Không ít người còn đặt nghi vấn, có thể “bí ẩn” nằm ở chuôi đèn. Trái lại, anh Nhật Hóa vẫn khẳng định khả năng “siêu nhân” của con trai mình là có thật và đó là “một khả năng đặc biệt, hiếm người có được”.
Để có một cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hồng Cường (32 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM), một người chuyên buôn bán các thiết bị thắp sáng. Anh Cường cho hay: “Tôi được biết clip về cháu bé ở Thanh Hóa có khả năng làm bóng đèn phát sáng sau khi vợ tôi xem và cho hay. Ngay khi xem xong vợ tôi bảo đây chắc chỉ là trò đùa của người cha, bởi vì bóng đèn người cha trong clip sử dụng là loại mặt hàng chúng tôi đang buôn bán. 
Tôi tò mò nên cũng lên mạng xem. Thực ra, đây là loại bóng đèn được bày bán khá phổ biến trên thị trường có tên là Led intelligent (tạm dịch Đèn led thông minh thế hệ mới), xuất xứ từ Trung Quốc. Bóng đèn này có loại thấp nhất là 5W và cao nhất là 12W, chạy bằng dòng điện 220V”.
Anh Cường cho biết thêm, khi mua bóng đã được nạp sẵn một nguồn điện vừa phải để người dùng kiểm tra thử, nên có thể ban đầu mẹ cháu bé đã lầm tưởng là trong người con trai có sẵn luồng điện. Bóng có màu khác so với các loại bóng đèn bình thường bởi vì bóng được làm bằng nhựa, dễ khiến người ta nhầm là thủy tinh. Bởi vậy, khi bóng phát sáng sẽ cho ánh sáng trắng và nó rất an toàn đối với trẻ em không như những bóng đèn thủy tinh khác. 
Tuy nhiên điểm nổi bật khiến loại đèn Led này khác so với bóng đèn thông thường đó chính là cấu tạo bên trong của bóng. “Loại bóng này chúng tôi nhập về từ hồi tháng 6. Tôi khẳng định chiếc bóng đèn mà người cha trong clip sử dụng chính là loại đèn Led thông minh này. Ở ngoài thị trường với loại 5W thì có giá là 180 ngàn đồng. Mức giá sẽ tùy thuộc vào số Oát (W), Oát càng cao giá tiền theo đó mà tăng lên. 
Đèn Led này phát sáng mà không cần nguồn điện bởi bên trong chuôi đèn có gắn một bộ xử lý thông minh, bao gồm: một IC điều khiển (vi mạch điện tử) và pin tích điện. Bóng được sử dụng như những bóng đèn đuôi tròn khác, trong quá trình sử dụng điện năng sẽ được tích trữ vào pin và khi cúp điện đèn sẽ tự phát sáng chỉ sau 1 giây”, anh Cường cho biết.
Anh Cường và con gái thực nghiệm bên bóng đèn led
Anh Cường và con gái thực nghiệm bên bóng đèn led 
Làm bóng phát sáng chỉ với thủ thuật đơn giản
Để chứng minh những lời nói của mình “nói có sách, mách có chứng”, anh Cường không ngần ngại lấy một chiếc đèn Led intelligent còn mới nguyên trong hộp, đem ra để thử nghiệm. Thật bất ngờ, bóng đèn cầm trên tay anh Cường chỉ cần đưa chạm vào bất kì một điểm nào trên cơ thể bé Gia Hân (4 tuổi, con gái anh) bóng đều phát sáng. 
Thậm chí, ngay bé Gia Hân được cha hướng dẫn có thể tự cầm bóng đèn chạm vào cơ thể mình, hiện tượng tương tự cũng xảy ra. Chưa dừng lại, anh Cường còn đưa phía đuôi bóng vào miệng của mình ngậm, thì ngay lập tức bóng cũng phát sáng và không cần phải kết nối với bất cứ nguồn điện nào.
Anh giải thích, đèn Led loại này luôn có điện trợ bằng không và có độ sáng rất nhạy. Chỉ cần cầm tiếp xúc hai điểm bất kì của bóng và có một điểm thứ ba chạm vào đỉnh chuôi bóng, đèn sẽ sáng ngay tức thì. “Thực ra, nếu mọi người để ý một chút sẽ dễ dàng nhận thấy trong clip của bé trai ngay ở những giây đầu tiên đã không được bình thường. Khi giới thiệu về chiếc bóng không được gắn với nguồn điện, người cha chỉ chạm hai ngón tay vào hai bên chuôi bóng và cố tình né phần chóp đuôi. Bởi lẽ, đối với đèn Led thế hệ mới chỉ cần tạo ra đồng thời ba điểm tiếp xúc giữa tay với bóng, đặc biệt phải có một điểm chạm vào chóp đuôi khi đó nhờ nguồn điện năng đã dự trữ trước đó, bóng sẽ lập tức phát sáng”, anh Cường giải thích.
Với lý giải của anh Cường, sở dĩ khi bóng được chạm vào cơ thể bé Nhật Minh bóng liền phát sáng vì người cha dùng hai ngón tay cầm bóng đã là hai điểm và khi đưa phần đỉnh đuôi đèn chạm vào người bé, vô tình tạo ra ba điểm tiếp xúc đồng thời. Ngoài ra, với một loại bóng đèn điện trợ bằng không, giúp tiết kiệm được 80% điện năng đó chính là ưu điểm và cũng là nhược điểm. Vì bóng dễ dàng phát sáng nên tuổi thọ chỉ tính được 3.000 giờ. 
Anh Cường chia sẻ: “Vì tuổi thọ của bóng này không cao nên mới đây nhà sản xuất cũng đã đưa ra một sản phẩm đèn Led thế hệ mới. Thực ra loại ra sau này chỉ là cải tiến loại đèn Led đời đầu mà thôi. Chúng chỉ khác nhau là về điện trợ. Điện trợ của loại ra sau sẽ ở một mức nhất định làm tăng tuổi thọ của bóng lên đến hơn 4.000 giờ, cơ chế chung thì vẫn như nhau, chỉ là giảm bớt độ sáng rất nhạy của loại bóng trước đó mà thôi”. 
Cũng theo anh Cường, với loại đèn Led đời mới, nếu người nào đó có điện trợ cao sẽ làm bóng phát sáng khi chạm đồng thời ba điểm. Tuy nhiên, bản thân mỗi người điện trợ đều không ổn định, có thể buổi sáng cầm bóng sẽ không phát sáng nhưng buổi tối thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả chỉ phụ thuộc vào mức điện trợ ngay tại thời điểm cụ thể. 
“Mục đích của tôi đưa thông tin lên mạng chỉ là mong những ai có kiến thức chuyên môn hay am hiểu về trường hợp của con trai sẽ góp ý cho vợ chồng tôi. Từ đó, hai vợ chồng sẽ không còn hoang mang và có một phương pháp đúng đắn nhất để dạy cho con”, anh Hóa nói. 
Có thể mục đích của anh Nhật Hóa là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên đây cũng là bài học để cho nhiều bậc cha mẹ không nên nóng vội khi con có sự khác biệt nào đấy. Bởi vì, ở trong giai đoạn phát triển đầu đời không phải đứa trẻ nào cũng có quá trình lớn lên về thể chất giống nhau. Trong trường hợp này, phải chăng cha mẹ cháu bé đã có những sự nhầm lẫn đáng tiếc? 

Đọc thêm