Sức khoẻ các nạn nhân trong vụ nổ ở Bắc Ninh giờ ra sao?

(PLO) - Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì đến thời điểm hiện tại chỉ còn 2 nạn nhân đang nằm điều trị tại đây.
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Cụ thể là bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, huyết áp ổn định, cổ bàn chân phải có dị vật hiện đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng và bệnh nhân Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, vết thương vùng trán, mạch, huyết áp ổn định hiện đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh lồng ngực.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận bé Đặng Thùy Trang (5 tuổi) và chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi). Tuy nhiên, bé Trang được xác định ngừng tuần hoàn, khám mắt, mũi, miệng nhiều đất cát. Tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn 60 phút không kết quả, gia đình xin đưa thi thể cháu bé về còn chị Thắm siêu âm ổ bụng nghi ngờ vỡ bàng quang, vỡ khung chậu đã xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Ngoài ra, bố của cháu Trang là anh Đặng Đình Tiến, (32 tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bình thường và đã ra viện về cùng thi thể bé Trang.

Tất cả các nạn nhân đều trú tại thông Quan Độ xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin đã cử Phó Chủ tịch tỉnh xuống trực tiếp hiện trường để năm bắt tình hình, thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết có tổng số 9 người thương vong trong vụ nổ vào khoảng 4h sáng cùng ngày.

Theo ông Cường thì vụ nổ lớn xảy ra từ một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thôn Quan Độ, xã Văn Môn , sau đó đã vùi lấp 5 ngôi nhà kế bên, hậu quả khiến 9 nạn nhân bị vùi lấp, nhiều nhà khác bị tốc mái, vỡ kính.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cường cho biết gần khu vực vụ nổ người dân phát hiện có rất nhiều đầu đạn nên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng người dân thu gom đầu đạn lại để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm