Sức khỏe những người đã tiêm vaccine Covid-19 ở Hải Dương đều ổn định

(PLVN) - Đến chiều ngày 9/3, sau 24h tiêm vaccine Covid-19 sức khỏe của 206 người ở Hải Dương đều ổn định, không có biểu hiện bất thường.
Sức khỏe những người đã tiêm vaccine ở Hải Dương hiện đều ổn định.
Sức khỏe những người đã tiêm vaccine ở Hải Dương hiện đều ổn định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, sau khi tiêm một số trường hợp có biểu hiện sốt nhẹ, đau đầu, mỏi người. Tuy nhiên, đây là những dấu hiệu thông thường mà những người tiêm các loại vaccinne phòng bệnh có thể gặp phải, không đáng lo ngại.

Trong ngày 8/3, Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và huyện Kim Thành là 2 điểm tiêm đầu tiên của Hải Dương. Trong đó, TP Hải Dương 110 người, huyện Kim Thành 96 người. Đối tượng được tiêm là cán bộ y tế trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh nhân Covid-19, thành viên tổ phòng chống Covid-19 tại đại phương…

Trước đó UBND tỉnh Hải Dương được phân bổ 33.000 liều vaccine. Địa phương đã có kế hoạch phân bổ cụ thể cho các nhóm đối tượng là nhân viên y tế đã, đang điều trị bệnh nhân Covid-19 (1.101 liều); cán bộ lấy mẫu xét nghiệm (1.245 liều); nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung (1.047 liều); thành viên tổ truy vết (3.944 liều); nhân viên tham gia điều tra dịch tễ (2.549) liều; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine Covid-19 (984 liều); nhân viên trực chốt kiểm dịch (5.558 liều) và tổ "Covid cộng đồng" (16.572 liều). Nhóm lực lượng quân đội, công an thống kê riêng theo chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch, thời gian tiêm chủng của tỉnh Hải Dương bắt đầu từ ngày 8/3. Việc triển khai chia thành 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 1-2 ngày và thực hiện kéo dài 3-4 ngày. Đợt 1 triển khai tiêm ở các địa phương: TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành và Nam Sách. Đợt 2 tại các địa phương còn lại trong tỉnh.

TP Hải Dương được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất (4.959 liều), tiếp theo là huyện Cẩm Giàng (4.363 liều), TP Chí Linh (4.173 liều)...

Đọc thêm