Sức mạnh của sự đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong vòng hơn 1 tuần, tính đến 17h ngày 16/9/2024, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.236 tỷ đồng, do người dân và các tổ chức gửi đến ủng hộ đồng bào 26 tỉnh, thành chịu thiệt hại do bão Yagi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Con số này không phải là quá lớn so với đất nước, so với sức dân. Nhưng cần lưu ý, Ban Vận động cứu trợ Trung ương chỉ là một trong các đầu mối tiếp nhận tiền hỗ trợ. Ngoài ra, còn có hàng ngàn đầu mối thực hiện công việc quyên góp, đi trao đồ cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ. Lưu ý như vậy, để thấy tinh thần “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” là đạo lý sống của Nhân dân ta, dân tộc ta.

Nét mới của công tác quyên góp lần này, là cơ quan chức năng công khai công bố sao kê số tiền, họ tên người ủng hộ, chính xác đến từng đồng. Tại buổi tiếp nhận số tiền ủng hộ trên, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, minh bạch. MTTQ cam kết số tiền sẽ đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão. MTTQ cũng sẽ tổ chức các đoàn giám sát việc phân bổ nguồn lực tại các địa phương nhận hỗ trợ. Các bản sao kê ủng hộ sẽ được công khai để toàn xã hội và Nhân dân cùng giám sát.

MTTQ cũng đã công bố số tiền được phân bổ về các địa phương ra sao. Tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nhất do lũ quét và sạt lở đất nên được phân bổ số tiền lớn nhất 180 tỷ đồng. Nhiều thứ hai là tỉnh Yên Bái 130 tỷ đồng. Cao Bằng và Lạng Sơn cùng nhận mức 80 tỷ đồng. Tuyên Quang và Phú Thọ cùng nhận 55 tỷ đồng. Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, mỗi địa phương 50 tỷ đồng. Sơn La, Bắc Kạn cùng nhận 40 tỷ đồng. Thái Nguyên, Hòa Bình nhận 30 tỷ đồng. Hải Dương, Thái Bình, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên mỗi tỉnh 20 - 25 tỷ đồng. Lai Châu nhận 15 tỷ, Hà Nội nhận 10 tỷ đồng. Các địa phương ít chịu ảnh hưởng của bão Yagi như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc mỗi tỉnh nhận 5 tỷ đồng...

Hướng về đồng bào vùng bão lũ, mỗi người dân có thể đóng góp từ vài ngàn đồng, vài chục ngàn đồng, vài trăm ngàn đồng, vài triệu đồng... Nếu đặt riêng rẽ, những món tiền ấy không lớn; nhưng khi cùng chung tay đóng góp, sẽ tạo nên những khoản tiền lớn góp phần giúp các hộ dân bị thiệt hại xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất; góp phần giúp các địa phương tái thiết các công trình công ích bị thiên tai phá hủy. Ủng hộ quyên góp đúng lúc, đúng cách, đúng địa chỉ là như vậy. Sức mạnh của sự đoàn kết, chung tay là như vậy. Đúng như ông cha ta đã nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Đọc thêm