Sức mạnh đoàn kết trong trận chiến với COVID-19: “Lửa thử vàng”

(PLVN) - Đại đoàn kết là truyền thống quý báu và là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, biến nguy thành cơ.
Hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm được đồng bào cả nước chia sẻ trong mùa dịch.
Hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm được đồng bào cả nước chia sẻ trong mùa dịch.

Có đoàn kết, khó mấy cũng vượt qua

Khẳng định giá trị to lớn của sức mạnh đại đoàn kết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể về nhiệm vụ này, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động…; xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư khẳng định, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Muốn làm được như vậy, MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động…

Nhắc tới những kết quả đạt được trong năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, năm 2021 cả dân tộc phải đối mặt với nhiều thử thách lớn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Tuy đứng trước vô vàn khó khăn, nhưng nhìn từ góc độ nhân dân, chưa khi nào trong thời bình mà sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc, tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Thử thách vừa qua đối với đại dịch COVID-19 là một minh chứng rất sinh động cho tinh thần ấy.

Khi đại dịch bùng phát, nhất là trong đợt dịch lần thứ tư, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch (y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng,...) đã bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần “tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”… Trong khoảng thời gian ngắn, hàng triệu túi quà Đại đoàn kết, túi quà an sinh, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng ngàn tấn trang thiết bị của đồng bào cả nước và của kiều bào ở nước ngoài đã được chở vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để chia sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào ta trong quá trình chống dịch.

“Nhìn lại có thể thấy rằng, chỉ có sức mạnh của nhân dân, chỉ có truyền thống văn hóa của Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm mới giúp chúng ta có được thành quả như hôm nay”- Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Chiến khẳng định. Ông Chiến cũng cho rằng, nếu chúng ta giữ gìn, xây dựng từng khu phố, thôn bản đoàn kết, xã đoàn kết, huyện đoàn kết, tỉnh đoàn kết, cả dân tộc ta đoàn kết thì việc khó mấy cũng vượt qua được.

“Đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn”

Cũng nhờ tinh thần đại đoàn kết mà trong bối cảnh chồng chất khó khăn, chúng ta đã ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Việt Nam đã nỗ lực duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế phát triển ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực, hiệu quả, có trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.

Những kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Có nhiều nguyên nhân để đạt được thành công đó, nhưng nguyên nhân căn cốt nhất vẫn là sự đồng lòng, nhất trí, hòa quyện giữa ý Đảng lòng dân dựa trên một cách làm bài bản, khoa học, với tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt”.

Năm 2022, rất nhiều cơ hội đang chờ đón nhưng thách thức, khó khăn cũng không ít. Để có thể chiến thắng dịch COVID-19, giữ gìn, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, chúng ta không được phép chủ quan, thỏa mãn. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. .

Đọc thêm