Sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách

(PLVN) - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu tập trung được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta sẽ giành được thắng lợi và có những thắng lợi hết sức to lớn… Đặc biệt, bằng chứng hùng hồn nhất là trong nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, nếu không tập trung được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không dễ gì chúng ta vượt qua được đại dịch.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, Châu Thành, Long An.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, Châu Thành, Long An.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), cuối tuần qua, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương trên cả nước.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”

Sáng qua (13/11), dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả, thành tích mà nhân dân thôn An Thuận đã đạt được trong những năm qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và luôn sát cánh cùng với bà con nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể, như tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở; tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và một số dịch, bệnh khác; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn...

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong rằng cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thôn An Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Cần Thuận (xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Chúc mừng và biểu dương truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được phát huy trong mọi hoàn cảnh, Phó Chủ tịch nước mong muốn nhân dân ấp Cần Thuận và Đảng, chính quyền xã Cần Đăng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số chủ trương khác của địa phương về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh – quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao để đời sống người dân ngày càng được nâng lên…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự Ngày hội đại đoàn kết tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự Ngày hội đại đoàn kết tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị xã Cần Đăng nói riêng và tỉnh An Giang nói chung phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bồi đắp tình yêu quê hương, ý chí cách mạng trong nhân dân

Dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 17 và 18 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vào cuối tuần qua, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bồi đắp tình yêu quê hương, ý chí cách mạng trong nhân dân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu tập trung được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta sẽ giành được thắng lợi và có những thắng lợi hết sức to lớn như trong chiến tranh giải phóng dân tộc, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước những năm qua. Đặc biệt, bằng chứng hùng hồn nhất là trong chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19, nếu không tập trung được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không dễ gì chúng ta vượt qua được đại dịch”, Phó Chủ tịch QH khẳng định.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Khuê Trung và TP Đà Nẵng đạt được, Phó Chủ tịch QH mong muốn nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế; chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”; tiếp tục nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh…

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà Đại đoàn kết.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà Đại đoàn kết.

Đối với bà con nhân dân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, cần nâng cao tinh thần vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và một số dịch, bệnh đang bùng phát và xuất hiện tại một số địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Phó Thủ tướng mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng khóm I, phường 1, thị xã Giá Rai cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Về dự Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An - một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cũng là nơi có rất nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng chứng kiến những kết quả chung mà tỉnh Long An và nhân dân ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng nông thôn mới theo mô hình mới, kiểu mẫu. Trong đó, tập trung phát triển “hạ tầng đi trước một bước”. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chỉnh trang, xây dựng các công trình trong ấp, xã… Phó Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, giúp tăng năng suất lao động và thu nhập, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp và sức mạnh đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng ấp 8, xã Phước Tân Hưng ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với tiêu chí, chất lượng xã văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác, địa phương đã tặng nhà đại đoàn kết, trao quà cho nhân dân tại địa bàn tham dự Ngày hội.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố rất quan trọng của công cuộc đổi mới

Cuối tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, mỗi lần họp mặt truyền thống là dịp không chỉ ôn lại truyền thống, mà còn là để nhắc nhớ, phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp, đồng thời tiếp tục đổi mới và phát triển cũng như để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

“Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy ngày càng mạnh mẽ và là nhân tố rất quan trọng của công cuộc đổi mới, đồng thời giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức”, ông Nên khẳng định, đồng thời đề nghị MTTQ thành phố nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân. Cùng với đó, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn…

“Tôi đề nghị Mặt trận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, quy định củng cố lại hệ thống an sinh của thành phố, bảo đảm nguồn lực ổn định trên nền tảng “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có cơ chế vận hành hiệu quả trên nền tảng công nghệ và dữ liệu quản lý dân cư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, người chịu tác động trực tiếp của đại dịch”, ông Nên nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần 3 đến 11 tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân văn.

Hương Giang

Đọc thêm