Suối Tiên hoang sơ, đẹp mê hoặc lòng người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nổi tiếng là danh thắng hoang sơ, đẹp mê hoặc lòng người, Suối Tiên là một trong những điểm du lịch “xanh” đúng nghĩa của vùng đất Cố đô bởi cảnh sắc tuyệt đẹp với cánh rừng nguyên sinh hùng vỹ hoà cùng dòng suối mát lành.
Suối Tiên là một trong những điểm du lịch “xanh” đúng nghĩa của vùng đất Cố đô.
Suối Tiên là một trong những điểm du lịch “xanh” đúng nghĩa của vùng đất Cố đô.

“Nàng tiên” được đánh thức

Người dân địa phương kể rằng, dọc con suối có một loài cây mọc trên những triền đá ven bờ suối, đến mùa hoa nở, khung cảnh ở đây sẽ tựa như làn tóc của các nàng tiên đang xuống suối dạo chơi, nên tên gọi Suối Tiên bắt nguồn từ đó.

Suối Tiên nằm ẩn mình sau hồ Thủy Yên, dưới chân núi Hải Vân, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km. Từ hướng Huế đi Đà Nẵng, khi vừa qua khỏi hầm Phước Tượng, rẽ phải băng qua những cánh rừng tràm vi vút, hồ Thủy Yên hiện ra trước mắt. Băng qua lòng hồ Thuỷ Yên được ví như “Tiểu Vịnh Hạ Long” này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nàng Tiên đang ẩn mình trong núi rừng hoang sơ.

Đi trên thuyền trung chuyển, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thơ mộng của hồ Thuỷ Yên với làn nước trong xanh như ngọc.

Đi trên thuyền trung chuyển, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thơ mộng của hồ Thuỷ Yên với làn nước trong xanh như ngọc.

Từ bãi đợi, thuyền đưa khách đến Suối Tiên mất chừng 10 phút. Đi trên thuyền trung chuyển, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thơ mộng của hồ Thuỷ Yên với làn nước trong xanh như ngọc. Nếu đi bộ có thể mất khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng đổi lại du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh nguyên sinh của núi rừng. Từ đây, phóng tầm mắt về phía hồ Thuỷ Yên cảm giác như lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”…

Suối ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh dưới chân núi Hải Vân.

Suối ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh dưới chân núi Hải Vân.

Khi thuyền cập bến, men theo con đường nhỏ quanh co dọc sườn núi du khách nhìn thấy hai bên đường nhiều loài hoa dại nở những cánh hoa ngũ sắc trông thật đẹp mắt.

Suối Tiên nhìn từ trên cao.

Suối Tiên nhìn từ trên cao.

Với đặc thù du lịch sinh thái nên hàng quán tại suối được người dân dùng vật liệu sẵn có tại địa phương để làm những căn chòi lá rất mát mẻ, hài hòa với thiên nhiên.

Bao quanh là hệ thống rừng tự nhiên tạo cảm giác trong lành, mát mẻ.

Bao quanh là hệ thống rừng tự nhiên tạo cảm giác trong lành, mát mẻ.

Ngoài việc hòa mình vào dòng nước trong xanh giải nhiệt, du khách có thể thưởng thức các đặc sản do người dân địa phương chế biến từ các đặc sản trong vùng như gà, cá thiên nhiên và đủ loại hải sản của vùng biển Cảnh Dương, Bình An, Lăng Cô….

Những ngày nắng nóng, du khách và người dân tìm đến suối Tiên để tận hưởng không khí trong lành.

Những ngày nắng nóng, du khách và người dân tìm đến suối Tiên để tận hưởng không khí trong lành.

Sự đón tiếp ân cần, thân thiện của người dân Lộc Thuỷ khi du khách đến với Suối Tiên sẽ làm cho du khách ấn tượng mãi khi đặt chân đến nơi đây.

Trẻ nhỏ thích thú vui đùa, hòa mình vào dòng nước trong vắt.

Trẻ nhỏ thích thú vui đùa, hòa mình vào dòng nước trong vắt.

Từ ngày Khu du lịch Suối Tiên bắt đầu được khai thác, lượng khách đổ về hồ Thủy Yên tăng mạnh, đặc biệt là những ngày cuối tuần, khi mà thời tiết nắng nóng mùa hè lên đỉnh điểm, nhu cầu du khách đi chơi, tránh nóng tăng cao thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Ngoài việc hòa mình vào dòng nước trong xanh giải nhiệt, du khách có thể thưởng thức các đặc sản do người dân địa phương chế biến.

Ngoài việc hòa mình vào dòng nước trong xanh giải nhiệt, du khách có thể thưởng thức các đặc sản do người dân địa phương chế biến.

Ngoài tắm suối, nhiều du khách và đặc biệt là các bạn trẻ còn tận dụng cơ hội đến đây để khám phá thượng nguồn suối hoặc dạo chơi trong khu rừng tự nhiên, đi bộ ngắm cảnh quanh hồ Thủy Yên.

Có thể nói, Khu du lịch Suối Tiên là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho xã Lộc Thuỷ nói riêng và người dân vùng đất Cố đô nói chung.

Có thể nói, Khu du lịch Suối Tiên là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho xã Lộc Thuỷ nói riêng và người dân vùng đất Cố đô nói chung.

Có thể nói, Khu du lịch Suối Tiên là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho xã Lộc Thuỷ nói riêng và người dân vùng đất Cố đô nói chung. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền để Suối Tiên thực sự là điểm nhấn du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Đọc thêm