Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”: Định hướng rèn luyện tư tưởng, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên

(PLVN) - Hôm qua (29/2), tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày ra đời tác phẩm.
Quang cảnh Hội thảo. (Nguồn ảnh: hcma.vn)
Quang cảnh Hội thảo. (Nguồn ảnh: hcma.vn)

Vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc

Cách đây 55 năm, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên Báo Nhân dân. Với dung lượng gần 700 từ, tác phẩm tuy không dài, nhưng bao hàm những nội dung quan trọng, mang tính hệ thống, nhất quán, chặt chẽ về vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận vô cùng sâu sắc, là tài liệu học tập hết sức quý báu của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là “giặc nội xâm”, kẻ địch nguy hiểm ở bên trong mỗi con người. Chủ nghĩa cá nhân khiến cho cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, suy giảm đạo đức cách mạng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thậm chí làm hại đến lợi ích của tập thể, của cách mạng…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội thảo là dịp để mỗi người nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là những quan điểm của Người được thể hiện trong tác phẩm gắn với công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là về đạo đức.

Tại Hội thảo, các ý kiến đã tập trung làm rõ hơn những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với phát triển lý luận về xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Các tham luận đều có chung nhận định: trải qua hơn nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn vẹn nguyên giá trị và sức sống trong định hướng giáo dục, rèn luyện tư tưởng và thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề tác phẩm đề cập tới vẫn mang tính thời sự sâu sắc; có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện các Quy định về nêu gương của Đảng và Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu tác phẩm sẽ cung cấp những chỉ dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Hướng con người tới những giá trị ngày càng tốt đẹp hơn

Khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay, các tham luận tại Hội thảo đã phân tích hệ thống giải pháp toàn diện được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra trong tác phẩm trên cả hai phương diện: đối với hệ thống tổ chức Đảng và đối với bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Các giải pháp thể hiện nguyên tắc nhất quán của Hồ Chí Minh về “xây” đi đôi với “chống” trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và xây dựng nền đạo đức mới, đồng thời thể hiện bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn trong tư tưởng của Người, luôn hướng con người tới những giá trị ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với hệ thống tổ chức Đảng, Người cho rằng Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Đối với bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thế, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, trong bối cảnh hiện nay cần nhận diện rõ những biểu hiện “muôn hình vạn trạng” của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đồng thời phải công khai các chính sách cho dân biết. Bởi theo ông, những người có học thức, người có chức quyền, những người càng nhiều kinh nghiệm thì họ che đậy giỏi, người dân thường rất khó biết.

Hội thảo là dịp để nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là những quan điểm của Người được thể hiện trong tác phẩm gắn với công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là về đạo đức; là sự tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đưa công cuộc đổi mới đi đến thành công, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đọc thêm