Taeyeon (SNSD) nói gì khi bị lừa mua bất động sản hàng tỷ won?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng nhóm SNSD lên tiếng sau khi có tên trong danh sách những nạn nhân của vụ lừa đảo bất động sản.

Allkpop đưa tin, Taeyeon là nạn nhân của một vụ lừa đảo bất động sản có kế hoạch trị giá 250 tỷ won (khoảng 213 triệu USD).

Cụ thể, vào năm 2019, Taeyeon đã mua khu đất ở Hanam, Gyeonggi-do từ một tập đoàn bất động sản lớn với giá 1,1 tỷ won. Tuy nhiên, khu đất mà phía Taeyeon mua là khu đất không thể tái định cư và phát triển vì bị ràng buộc như một "khu vực núi bảo tồn" theo Đạo luật Bảo tồn Rừng.

Theo cơ quan điều tra, công ty bất động sản đã mua khu đất với giá 400 triệu won và bán cho Taeyeon với giá 1,1 tỷ won trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, công ty cũng đã chia nhỏ khu đất và bán cho 3.000 người. Để tránh bị nghi ngờ, họ thực hiện nhiều quảng cáo truyền hình và thu hút các nhà đầu tư giàu có bằng cách sử dụng các diễn viên hài nổi tiếng của đài KBS làm người bán trung gian.

Taeyeon bị lừa 1,1 tỷ won khi mua bất động sản.

Taeyeon bị lừa 1,1 tỷ won khi mua bất động sản.

Trước thông tin Taeyeon và gia đình phải chịu rủi ro vì có ý định đầu cơ đất (đầu tư sinh lời), nữ ca sĩ đã lên tiếng phản bác thông tin vô căn cứ này. Cô chia sẻ: "Tôi sống xa gia đình từ nhỏ, vậy nên ước mơ sau này của tôi là có thể mua một căn nhà cho gia đình để mọi người có thể ở gần nơi tôi sống và thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Sau khi cả gia đình đồng ý, bố mẹ tôi đã trực tiếp đến xem và quyết định mua nó để thực hiện ước mơ của tôi.

Tôi đăng bài viết này vì có nhiều người đang đồn đoán sai lệch về mục đích của gia đình tôi. Xin đừng hiểu lầm, suy đoán hay lan truyền thông tin vô căn cứ nữa. Hiện chúng tôi đã nhận thức được thiệt hại và đang xem xét thêm tình hình. Tôi rất buồn khi phải nói những điều này, nhưng xin mọi người đừng hiểu nhầm hay cố tình suy đoán lung tung".

Hiện vụ việc lừa đảo bất động sản của Teayeon và các nạn nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm