Tại sao siêu sao quần vợt Djokovic không được đến Australia?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tay vợt nam được xếp hạng cao nhất thế giới,Novak Djokovic, đã bị hủy visa sau khi đến Melbourne tham dự Giải Australia mở rộng.
Novak Djokovic bị hủy visa khi đến Australia trước Giải Australia mở rộng. Ảnh: Getty Images
Novak Djokovic bị hủy visa khi đến Australia trước Giải Australia mở rộng. Ảnh: Getty Images

Novak Djokovic đã giành được một chiến thắng khi càn quét cả bốn giải đấu quần vợt Grand Slam của năm ngoái và bước vào năm 2022 cần một danh hiệu để lập kỷ lục 21 chức vô địch lớn của nam giới. Nhưng anh có thể không có cơ hội theo đuổi danh hiệu đó tại Gải Australia mở rộng khi trận đấu bắt đầu ở Melbourne vào ngày 17/1 này.

Nguyên nhân là vì, dù Djokovic, 34 tuổi đến từ Serbia, đã được miễn trừ y tế để đáp ứng yêu cầu về vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các cầu thủ và đội hỗ trợ của họ tại giải đấu sân cứng, thị thực nhập cảnh vào Australia của anh ấy đã bị thu hồi vào đầu giờ ngày thứ Năm sau khi Djokovic bị giữ tại sân bay Tullamarine ở Melbourne trong khoảng tám giờ.

Chính quyền Bang Victoria, nơi có Công viên Melbourne, qui định bắt buộc phải tiêm phòng đầy đủ cho tất cả các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ tại Giải Australia mở rộng, trừ khi có lý do y tế xác thực.

Novak Djokovic làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay tị Melbourne. Ảnh: Reuters

Novak Djokovic làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay tị Melbourne. Ảnh: Reuters

Phó Thủ hiến bang Victoria James Merlino cho biết việc miễn trừ y tế sẽ không phải là “lỗ hổng cho những người chơi quần vợt có đặc quyền” và sẽ chỉ có thể thực hiện được trong “những trường hợp ngoại lệ như bị bệnh cấp tính”.

Liên đoàn Tennis Australia cho biết yêu cầu miễn trừ của Djokovic “đã được chấp thuận sau một quá trình xem xét nghiêm ngặt liên quan đến hai hội đồng chuyên gia y tế độc lập riêng biệt”. Cả Liên đoàn Tennis Australia và Djokovic đều không tiết lộ lý do anh xin miễn trừ.

Giám đốc giải Australia Mở rộng Craig Tiley cho biết có tổng cộng 26 tay vợt hoặc nhân viên hỗ trợ đã nộp đơn xin miễn trừ và một “số ít” đã được chấp thuận.

Nhưng khi Djokovic đến sân bay, Lực lượng Biên phòng Australia đã hủy visa của anh vì anh ta “không cung cấp được bằng chứng thích hợp để đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh”.

“Không ai vượt trên những quy tắc này,” Thủ tướng Scott Morrison đã tweet và sau đó nói tại một cuộc họp báo rằng quyền miễn trừ của Djokovic là không hợp lệ nhưng không giải thích chi tiết.

Sau thông tin Djokovic trên đường đến Australia với diện miễn trừ không được chào đón nồng nhiệt ở Melbourne, nơi đang thực hiện các hạn chế khắc nghiệt vào thời điểm cao điểm của đại dịch, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã bày tỏ phản đối.

“Toàn thể Serbia đang ở bên anh ấy và… chính quyền của chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp để việc ngược đãi tay vợt xuất sắc nhất thế giới chấm dứt càng sớm càng tốt”, Tổng thống Vucic cho biết sau khi nói chuyện với Djokovic qua điện thoại. Ông tuyên bố, "Phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn của luật công quốc tế, Serbia sẽ chiến đấu cho Novak Djokovic, công lý và sự thật".

Cha của Djokovic tuyên bố rằng con trai ông đã bị “giam giữ trong 5 giờ” tại sân bay Melbourne và nên trở về nhà trong sự chào đón như một người hùng. “Đây là cuộc chiến vì một thế giới theo chủ nghĩa tự do, đây không chỉ là cuộc chiến của Novak, mà là cuộc chiến của cả thế giới,” ông nói với hãng truyền thông Sputnik của Nga tại Serbia.

Một người hâm mộ Serbia chờ đón Novak Djokovic tại sân bay Melbourne. Ảnh: Reuters

Trong khi từ chối nói rõ ràng liệu anh đã tiêm phòng COVID-19 chưa, nhưng thực tế Djokovic sẽ không cần được miễn trừ để nhập cảnh vào Australia nếu anh đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trước đó, anh đã đưa ra một tuyên bố: “Cá nhân tôi phản đối việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để có thể đi du lịch. Nhưng nếu nó trở thành bắt buộc, tôi sẽ phải đưa ra quyết định có nên làm hay không”.

Hai tháng sau, anh và vợ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau một loạt các trận đấu triển lãm mà anh tổ chức mà không thực hiện giãn cách hay đeo khẩu trang.

Djokovic bị trục xuất khỏi Australia và hiện đang được giữ tại Khách sạn Park, một cơ sở cách ly phòng dịch đối với người nhập cư ở Melbourne. Các quan chức tòa án cho biết Thẩm phán Anthony Kelly sẽ nghe lời kháng cáo của Djokovic chống lại việc trục xuất sắp xảy ra.

Đọc thêm