Tại sao Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ đổi ý, không tiêm vaccine của Trung Quốc?

(PLVN) - Tối qua (5/2), Thủ tướng Campuchia  Samdech Techo Hun Sen đã bất ngờ thông báo rằng ông sẽ không tiêm vaccine (vắc-xin) Sinopharm ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất vào ngày 10/2 tới, VOV đưa tin.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Hun Sen cho biết: "Tôi vừa nhận được thông tin của Bộ Y tế, do Bộ Y tế đã nhận được công văn từ Văn phòng Cố vấn Kinh tế và Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia rằng vaccine Sinopharm chỉ được tiêm cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 59".

Thủ tướng Hun Sen cũng nói thêm: “Vì đã hơn 68 tuổi nên tôi không thể tiêm vaccine này được. Do đó, chương trình tiêm chủng dự kiến vào ngày 10/2/2021 tại Bệnh viện Calmette sẽ bị hủy bỏ, do cả tôi và các quan chức cấp cao khác phần lớn đều trên 60 tuổi nên không thể tiêm chủng vaccine này được".

Tuy nhiên, ông vẫn đích thân đi nhận vắc xin của Trung Quốc khi vắc xin được đưa tới sân bay quốc tế Phnom Penh của Campuchia vào ngày 7/2.

Theo báo Khmer Times, đây là sự thay đổi kế hoạch đột ngột của nhà lãnh đạo Campuchia. Cách đây hai tuần, ông cho biết sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc một khi 600.000 liều vắc xin - lô đầu tiên trong tổng số 1 triệu liều mà Trung Quốc hứa tặng Campuchia - được đưa tới Campuchia ngày 7/2.

Theo VOV, chỉ ít giờ trước đó, Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Sinopharm vào sáng 10/2 cùng các quan chức cấp cao khác của Campuchia và sẽ tổ chức cuộc họp báo về sự kiện này tại bệnh viện ngay sau khi tiêm xong.

Cũng trong tối 5/2, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết 300.000 liều vaccine phòng Covid-19 do Trung Quốc viện trợ sẽ đến Campuchia vào ngày 7/2, chứ không phải là 600.000 liều như Thủ tướng Hun Sen tuyên bố trước đó.

Đọc thêm