Tài tử “Squid Game” ở tù 8 tháng vì tội quấy rối tình dục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong phiên tòa đầu tiên, ngôi sao “Squid Game” - Oh Young Soo bị kết án 8 tháng tù và 2 năm quản chế.

Ngày 15/3, Chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon (Gyeonggi, Hàn Quốc) đã kết án Oh Young Soo 8 tháng tù giam với thời gian quản chế là 2 năm. Tòa án cũng yêu cầu tài tử phải hoàn thành chương trình điều trị phòng chống bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ.

Sau phiên tuyên án, khi được hỏi về kế hoạch kháng cáo, Oh Young Soo đã nói ngắn gọn “Có” với các phóng viên. Trước đó, tại phiên tòa được tổ chức ngày 2/2, cơ quan công tố đề nghị đưa ra mức án 1 năm tù với Oh Young Soo. Ngoài phạt tù, cơ quan công tố còn đề nghị lệnh hạn chế việc làm và tiết lộ thông tin cá nhân với nam diễn viên.

Oh Young Soo bị kết án tù ở tuổi 80. Ảnh: Xports News

Oh Young Soo bị kết án tù ở tuổi 80. Ảnh: Xports News

Trước đó vào tháng 11/2022, Oh Young Soo bị truy tố không giam giữ với tội danh quấy rối tình dục. Theo đó, một cô gái (gọi tắt là A) khẳng định ngôi sao gạo cội đụng chạm thân thể cô chưa xin phép vào năm 2017.

Sau đó, cô gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra vào tháng 12/2021 và được chuyển lên cấp trên vào tháng 2/2022. Trước yêu cầu điều tra bổ sung của cơ quan công tố, cảnh sát đã phỏng vấn các nhân chứng, xem xét ý kiến của các luật sư.

Khi nạn nhân kháng cáo quyết định của cảnh sát, công tố đã tiến hành điều tra lại vụ án. Trong quá trình điều tra của bên công tố, Oh Young Soo đã phủ nhận các cáo buộc.

Oh Young Soo sinh năm 1944, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1967 và đã tham gia hơn 200 tác phẩm. Nổi bật trong số đó là “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân”, “Thiên mệnh hoàng đế”, “Mai hoa kiếm”, “Nữ hoàng Seondeok”, “Trò chơi con mực”…

Trong series phim sinh tồn “Trò chơi con mực” (Squid Game), tài tử hóa thân vào vai Oh II Nam (người chơi 001 - cũng là ông trùm trong phim), bị ung thư não và là người chơi lớn tuổi nhất. Đây là vai diễn đã mang về cho Oh Young Soo giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình tại Lễ trao giải Quả cầu vàng ở Mỹ vào tháng 1/2022.

Đọc thêm