Tài xế ngủ gật tông hàng loạt học sinh trên quốc lộ 91

(PLVN) - Ngày 16/1, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đoạn Quốc lộ 91 làm 5 học sinh bị thương nặng do bị xe tải chạy cùng chiều tông phải.

Cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải có dấu hiệu ngủ gật rồi tông vào 5 học sinh và 1 người dân địa phương đang lưu thông cùng chiều trên tuyến Quốc lộ 91.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 25 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS: 61C-317.62 do tài xế Bùi Phi Long (SN 1993; ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy theo hướng từ huyện Châu Phú về TP Châu Đốc.

Khi xe đi đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú thì bất ngờ đâm vào lề phải rồi tông liên tiếp vào 5 học sinh (trong đó có 1 học sinh lớp 10 chạy xe máy và 4 học sinh đang học lớp 7 và lớp 8) và 1 người dân địa phương đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, 6 nạn nhân bị thương nặng nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh cấp cứu. Riêng tài xế được vận động đã đến Công an xã Mỹ Đức trình báo và thừa nhận do bị ngủ gật nên gây ra vụ tai nạn giao thông đáng tiếc này.

Đọc thêm