Tài xế xe ôm U70 say xỉn đột nhập khách sạn phố cổ trộm đồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi uống hết chai rượu, đối tượng Thành đi tìm khách xe ôm. Thấy một phòng của khách sạn ở phố cổ Hà Nội vẫn mở cửa, đối tượng đã trèo tường vào thực hiện hành vi trộm cắp.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: CACC

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1968 ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/7, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ vụ trộm cắp tài sản từ Công an phường Hàng Bạc. Nạn nhân là chị N.T.T (sinh năm 1970, trú tại quận 5, TP HCM) có thuê 2 phòng tại khách sạn số 27 Hàng Bè (phường Hàng Bạc) cho gia đình lưu trú trong thời gian ở Hà Nội chơi. Chị T. cùng chồng ở phòng 206.

Khoảng 3h30 ngày 26/7, vợ chồng chị T. đang ngủ thì nghe có tiếng động và phát hiện 1 người đàn ông đột nhập vào phòng, đang đứng ở cửa ra ban công ngoài hành lang. Thấy vậy, nạn nhân hô “cướp” thì đối tượng trèo xuống bỏ chạy.

Sau khi chạy xuống tầng 1 báo lễ tân, vợ chồng chị T. kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 1 sợi dây chuyền và 1 mặt dây chuyền bằng vàng 18K, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được đơn trình báo, đến ngày 6/8, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, khi đi đến phố Cầu Gỗ, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến chiếc xe máy đang điều khiển. Thấy các đặc điểm giống với đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại khách sạn số 46 Lương Văn Can, xảy ra ngày 18/5 và khách sạn số 27 Hàng Bè ngày 26/7, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thành khai nhận, khoảng 3h sáng 26/7, đối tượng điều khiển xe máy Wave Alpha màu đen biển kiểm soát 29B2-187.94 đến bờ Hồ Hoàn Kiếm mua xôi rồi ra ghế đá lấy chai rượu trong cốp xe ngồi uống. Sau đó, Thành di chuyển đến phố Hàng Bè để tìm khách đi “xe ôm”.

Khi đi đến khu vực khách sạn 27 Hàng Bè, thấy cửa phòng tầng 2 vẫn mở, đối tượng liền để xe ở ngã ba Hàng Bè - Gia Ngư rồi đi bộ đến đầu khách sạn, trèo lên cây, bám vào lan can ban công rồi mở cửa phòng lấy trộm sợi dây chuyền và mặt dây chuyền vàng. Bị phát hiện, đối tượng ngậm dây chuyền vào miệng rồi trèo xuống và lấy xe máy bỏ chạy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.\

Đọc thêm