Tài xế xe tải khai gì trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hưng Yên?

(PLO) - Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan đến vụ tai nạn xe tải đâm taxi bay xuống triền đê thuộc xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tài xế xe tải đã tới cơ quan công an trình báo vào tối 4/10.
Tài xế xe tải khai gì trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hưng Yên?
Danh tính tài xế xe tải là Phạm Văn Thêm (38 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
Tại cơ quan công an, anh Thêm cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh này điều khiển xe tải BKS 89C-06284 đi trên đê thuộc xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu thì lái xe gặp đoạn đường cua. 
Bất ngờ có một đàn trâu, bò đang đi trên đường nên lái xe đã đánh lái để tránh. Vì thế, chiếc xe tải đã lấn sang làn đường của xe đi ngược chiều. Lúc này, chiếc taxi của hãng Hoàn Kiếm BKS 30T-7377 đi đến.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc taxi bay xuống triền đê và gần như bị biến dạng hoàn toàn, cửa kính vỡ tan. Chiếc xe tải cũng lao theo và dừng lại ở vị trí cách taxi khoảng 1m. Thời điểm tai nạn, ngoài tài xế, trên taxi còn có 4 hành khách. 
Tai nạn khiến nạn nhân là bà Nguyễn Thu Lan, 60 tuổi, ngồi bên ghế phụ tử vong. Tài xế taxi là anh Bùi Văn Nam (37 tuổi, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động) bị thương nặng, được đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, tới sáng nay, anh Nam cũng đã tử vong.
Được biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình và cũng là hàng xóm của tài xế. Họ đang trên đường từ Hưng Yên đi Hà Nội thì gặp nạn.
Hiện vụ việc vẫn được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm