Taliban hoãn công bố Chính phủ mới để lo đối kháng ở Thung lũng Panjshir

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Thông báo về chính phủ mới và các thành viên Nội các sẽ được đưa ra vào tuần tới", phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid nói với Press Trust of India cuối tuần qua khi nhóm này đang vật lộn với sự kháng cự quân sự ở Thung lũng Panjshir.
Đường phố ở Kabul, Afghanistan hôm 4/9/2021. Ảnh: EPA-EFE
Đường phố ở Kabul, Afghanistan hôm 4/9/2021. Ảnh: EPA-EFE

Taliban đã hoãn thông báo dự kiến ​​của họ về một chính phủ mới khi các chiến binh ở Thung lũng Panjshir tiếp tục chống lại sự tiếp quản của nhóm chiến binh này. Các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra nhiều ngày sau khi Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan vào 31/8.

Taliban dự kiến ​​sẽ công bố việc thành lập chính phủ vào ngày 4/9 với người đồng sáng lập Mullah Abdul Ghani Baradar được chỉ định làm người đứng đầu. Ông đã cùng với Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của cố đồng sáng lập Taliban Mullah Omar, và Sher Mohammad Abbas Stanikzai ở các vị trí cấp cao.

Nhưng những kế hoạch đó đã bị đẩy lùi chưa thể "gặt hái" được kết quả trong cuộc đối đầu với Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) ở Thung lũng Panjshir. Lãnh đạo của Ahmad Massoud tuyên bố trên trang Facebook chính thức của mình sẽ không từ bỏ cuộc chiến đấu "cho Chúa, tự do và công lý".

Cùng với đó, Amrullah Saleh - Phó Tổng thống thứ nhất của Tổng thống "chạy trốn" Ashraf Ghani nói trong video, "Các báo cáo liên quan đến cuộc chạy trốn khỏi Afghanistan của tôi là hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi đã kháng cự, chúng tôi sẽ không đầu hàng, không cúi đầu trước chủ nghĩa khủng bố và cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục."

Khalil Haqqani, thành viên của ủy ban do Taliban thành lập để đàm phán đàm phán với các nhóm khác nhau về việc thành lập chính phủ, nói với Press Trust of India rằng nhóm đã đấu tranh để hình thành một chính quyền toàn diện được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

"Taliban có thể thành lập một chính phủ của riêng họ, nhưng hiện họ đang tập trung để có một chính quyền trong đó tất cả các đảng, các nhóm và các bộ phận của xã hội có đại diện phù hợp", ông Haqqani nói và nói thêm, "Nếu chỉ riêng Taliban thì Chính phủ mới sẽ không thể được thế giới chấp nhận".

Ông cho biết cựu Thủ tướng Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar và anh trai của Tổng thống Afghanistan bị lật đổ Ashraf Ghani, Hashmat Ghani Ahmadzai, sẽ được trao quyền đại diện trong chính phủ mới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhắc lại hôm 3/9 rằng cộng đồng quốc tế mong đợi một chính phủ hòa nhập do Taliban lãnh đạo tôn trọng quyền tự do đi lại và thực hiện tốt các cam kết chống khủng bố, duy trì các quyền cơ bản của người Afghanistan, bao gồm cả phụ nữ và người dân tộc thiểu số, không có các hành động "trả đũa".

Một chính phủ hòa nhập có nghĩa là "nó sẽ có những người không phải chỉ có người của Taliban trong đó, mà phải có những người đại diện cho các cộng đồng khác nhau và các lợi ích khác nhau ở Afghanistan", ông Blinken nói thêm.