Taliban tấn công nơi ẩn náu của ISIS-K sau vụ nổ gần nhà thờ Hồi giáo tại Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các chiến binh Taliban được cho là đã tiến hành các hoạt động ở khu vực ngoại ô phía bắc của Kabul, PD 17, Khair Khana - loại bỏ một nơi ẩn náu an toàn của chi nhánh ISIS Khorasan (ISIS-K).
Taliban tấn công nơi ẩn náu của ISIS-K. Ảnh: Khaama Press
Taliban tấn công nơi ẩn náu của ISIS-K. Ảnh: Khaama Press

Cư dân địa phương đã xác nhận có vụ xả súng trong khu vực và hai vụ nổ. Các nguồn tin của Taliban cũng cho biết họ đã tiến hành các hoạt động ở PD17 để loại bỏ nơi ẩn náu của ISIS-K. Chiến dịch được cho là đã khiến nơi ẩn náu của ISIS-K bị phá hủy và ít nhất ba người thiệt mạng.

Chiến dịch được tiến hành vài giờ sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ chất nổ trong nhà thờ Hồi giáo Eid Gah, nơi chính quyền Taliban và dân thường tập trung để làm lễ cầu nguyện cho mẹ của Zabiullah Mujahid - người phát ngôn của Taliban.

Vụ nổ đã khiến hơn 10 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Chiến dịch ở PD17 được tiến hành nhằm mục đích nhắm vào các nghi phạm của vụ nổ nhưng Taliban vẫn chưa có phát ngôn cụ thể về chiến dịch này.

Tờ TimesofIsrael cho biết, cuối tuần trước, Taliban nói rằng họ đã đột kích vào nơi ẩn náu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở phía bắc Kabul. Các lực lượng đã giết và bắt giữ một số lượng không xác định các chiến binh, một phát ngôn viên cho biết

Phát ngôn viên của Taliban, Bilal Karimi, nói với Hãng tin AP rằng cuộc đột kích hôm thứ Sáu tuần trước đã diễn ra tại thành phố Charikar thuộc tỉnh Parwan. Theo ông Karimi, cuộc đột kích diễn ra sau một vụ bắt giữ hai thành viên ISIS có liên quan đến một vụ đánh bom ven đường nhằm vào phương tiện của chúng trong thành phố, khiến 4 chiến binh bị thương. Hai người đã bị thẩm vấn và thông tin họ cung cấp đã giúp Taliban xác định được nơi ẩn náu, ông nói thêm.

ISIS có trụ sở chủ yếu ở phía đông tỉnh Nangarhar nhưng nhóm này đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản. Một số chiến binh Taliban đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công của ISIS ở thủ phủ tỉnh Jalalabad. Đáp lại, Taliban đã tiến hành các cuộc đàn áp ở Nangarhar.