Tắm đập Khe Xai 2 học sinh lớp 6 bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 29/3, ông Nguyễn Huy Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thi thể 2 em học sinh lớp 6 bị đuối nước khi tắm dưới đập thủy lợi Khe Xai.
Dép và áo của 2 nạn nhân để lại trên bờ. Ảnh: PV
Dép và áo của 2 nạn nhân để lại trên bờ. Ảnh: PV

Theo đó vào khoảng 14h ngày 29/3, người dân khi đi qua khu vực đập Khe Xai trên địa bàn xã Thạch Xuân thì phát hiện 1 chiếc xe đạp, 2 đôi dép và 2 bộ áo quần học sinh để trên thân đập nhưng không thấy người.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo cho chính quyền xã Thạch Xuân đến hiện trường để xác minh.

Thông tin trên được thông báo rộng rãi trên địa bàn và có hai gia đình ngay sau đó xác nhận, con của họ rời nhà đi từ sáng nhưng đến nay chưa về nhà.

Danh tính hai nam sinh được xác nhận là em Đ.V.L và L.M.A (đều 12 tuổi, trú tại thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân). Hiện, cả hai em đang là học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: PV

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: PV

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để tổ chức tìm kiếm. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đ.V.L và đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Được biết, đập thủy lợi Khe Xai rất sâu, chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo không được xuống tắm vì dễ dẫn tới đuối nước.

Đọc thêm