Tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em nghi nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 14/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã đột kích một kho hàng, kiểm tra, phát hiện, tạm giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại kho hàng ở xóm 1, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản có diện tích khoảng 300m², có 2 tầng, nằm sâu trong ngõ, lực lượng chức năng ghi nhận hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em với đủ các loại từ máy bay, ô-tô điều khiển từ xa cho đến súng, búp bê, siêu nhân… có nhãn gốc in bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có tem hợp quy và nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Số hàng hoá này chuẩn bị được đem ra tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu sắp tới ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lực lượng chức năng phải đóng vào gần 200 thùng các-tông để tạm giữ số lượng đồ chơi trẻ em tại kho hàng.

Lực lượng chức năng phải đóng vào gần 200 thùng các-tông để tạm giữ số lượng đồ chơi trẻ em tại kho hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, quản lý kho hàng là bà Trần Thị Huyền (trú tại tỉnh Nam Định) không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ các sản phẩm đồ chơi tại kho hàng. Số lượng sản phẩm lớn đến mức phải đóng vào gần 200 thùng các-tông và mất đến 14 chuyến xe tải loại 1,25 tấn để chuyên chở về nơi tạm giữ.

Các cán bộ thuộc nhiều đơn vị đã mất nhiều giờ đồng hồ để niêm phong, kiểm kê, tạm giữ kho hàng. Đây là kho hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã làm việc từ hơn 14 giờ đến khoảng gần 19 giờ ngày 14/9 mới xử lý xong kho hàng.

Đọc thêm