Tạm giữ người cha liên tục bạo hành con trai 5 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Nguyễn Bình Minh (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Minh kết hôn với chị M.D. (ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và có một con chung là cháu D.M.Đ (sinh năm 2018). Tuy nhiên, do có nhiều mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly hôn. Minh được quyền nuôi con và đưa con về sống chung cùng mẹ ruột tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Cháu Đ. bị nhiều vết bầm trện cơ thể do cha ruột đánh

Cháu Đ. bị nhiều vết bầm trện cơ thể do cha ruột đánh

Trong quá trình nuôi Đ, Minh đã nhiều lần đánh con bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại... Gần đây nhất, ngày 20/10, do bực tức chuyện cháu Đ. không chịu học bài nên Minh đưa con vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào phía sau mông, chân, tay và đầu của cháu Đ.

Cháu Đ. bị nhiều vết bầm trện cơ thể do cha ruột đánh

Cháu Đ. bị nhiều vết bầm trện cơ thể do cha ruột đánh

Minh còn sử dụng dây điện thoại quấn vào cổ không cho cháu Đ. chạy và dùng tay đánh vào miệng, mặt cháu. Minh tiếp tục đưa Đ. ra phòng khách và lấy xẻng dùng để nấu đồ ăn bằng kim loại đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đ. gây ra nhiều vết lằn và ứa máu trên cơ thể cháu Đ rồi mới cho nạn nhân đi ngủ.

Đến chiều 21/10, bà nội cháu Đ. phát hiện cơ thể cháu Đ có nhiều vết bầm nên trình báo công an. Biết không thể giấu sự việc, Minh đã ra đầu thú.

Đọc thêm