Tạm giữ người phụ nữ Hải Phòng chống đo thân nhiệt, giật khẩu trang tát công an

(PLVN) - Khi cảnh sát khu vực yêu cầu bà Vân chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, bà Vân vẫn không chấp hành mà còn giật khẩu trang và tát anh cảnh sát khu vực này.
Đối tượng Vũ Thị Thu Vân. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Đối tượng Vũ Thị Thu Vân. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 3/4, bà Vũ Thị Thu Vân (sinh năm 1977, trú 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đi qua chốt kiểm tra y tế ở tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để lấy xe.

Tổ y tế trực chốt yêu cầu kiểm tra thân nhiệt bà Vân nhưng bà Vân không đồng ý rồi đôi co, cự cãi. Lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu bà Vân chấp hành quy định thì bà này hất máy đo thân nhiệt, lấy xe bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, bà Vân quay lại, to tiếng với tổ công tác.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Quốc Bình cử Trung úy Vũ Xuân Quân, Cảnh sát khu vực phụ trách khu nhà D2 11 tầng tới giải quyết.

Tuy nhiên, khi Trung úy Quân yêu cầu bà Vân chấp hành quy định, bà Vân vẫn bất tuân và còn giật khẩu trang, tát anh cảnh sát khu vực này.

Người dân chứng kiến vụ việc tỏ ra bức xúc trước hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, coi thường quy định phòng, chống dịch Covid – 19 của Vũ Thị Thu Vân.

Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Đồng Quốc Bình đã giữ đối tượng Vân, đưa về trụ sở. 

Vị việc đang được làm rõ để xử lý.

Đọc thêm