Tạm giữ nhóm 'quái xế' tung clip 'trình diễn' trên đường TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an Thủ Đức (TP HCM) cho hay đang tạm giữ nhóm 3 đối tượng gồm Dương Quốc Cường (32 tuổi, quê Bình Thuận), Hoàng Anh Trung (20 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Xuân Trường (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số số clip biểu diễn xe máy của nhóm 3 - 4 người đi trên nhiều loại xe khác nhau; trong đó có xe máy mang BKS tỉnh Bình Dương. Nhóm này “thể hiện” những màn “tạo dáng” nguy hiểm trên xe máy như bốc đầu xe, vừa bốc đầu vừa thả 2 tay, chở 3 để bốc đầu… Nơi diễn ra các màn “biểu diễn” nguy hiểm này được xác định là Khu đô thị Thủ Thiêm.

Công an Thủ Đức vào cuộc đã xác định, các tài khoản đăng tải clip nói trên là Facebook “Cường Hạo Thiên” và kênh Youtube Cường Vlog của Dương Quốc Cường. Công an đã mời Cường và các đối tượng liên quan như Hoàng Anh Trung, Thanh Xuân Trường lên làm việc và tạm giữ để xử lý.

Cường và các đối tượng thừa nhận hành vi và khai báo “muốn thể hiện bản thân, quay clip trên mạng xã hội để nhiều người biết đến”.

Hồi đầu tháng 9, đối tượng Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi) cùng Trần Xuân Đông (36 tuổi) điều khiển môtô phân khối lớn lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), "biểu diễn" các động tác như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay, ngồi một bên yên...

Trong các lần chạy xe vi phạm, Trinh đều cho ghi hình, sau đó đăng 5 video lên tài khoản TitTok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), nhận tổng cộng hơn 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lưu video; 5.787 lượt chia sẻ.

Trinh và Đông sau đó đã bị bắt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo CQĐT, việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi.

Mới đây, ngày 24/10, nhóm thanh niên "làm xiếc" với xe máy trên QL1, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang, cũng bị bắt về hành vi tương tự.

* Liên quan lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông, hôm 8/11, Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Phòng SFT Công an Quảng Trị cho hay, đơn vị kêu gọi người dân cung cấp video vi phạm giao thông để xử “phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông văn minh của người dân.

"Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người gửi video, hình ảnh vi phạm. Thông tin vi phạm sẽ được xác minh kỹ lưỡng, nếu đúng và đầy đủ các yếu tố sẽ xử lý và công khai kết quả để người dân biết", Thượng tá Trung cho hay.

Thượng tá Trung thông tin thêm do lực lượng mỏng nên không thể bao quát hết địa bàn, nhờ nhân dân tố giác vi phạm giao thông để tạo chuyển biến an toàn giao thông, mang lại hiệu quả tốt.

Gần đây qua một số video, hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng CSGT Công an Quảng Trị đã xử lý “phạt nguội” một số trường hợp thanh, thiếu niên chạy xe lạng lách, bốc đầu xe.

CSGT kêu gọi người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm tập trung vào các hành vi chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; ô tô chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu, hàng rời để rơi vãi; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Người dân có thể quay video clip, chụp hình về hành vi vi phạm; tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm; biển số xe, đặc điểm của xe; chủ xe, người lái xe (nếu xác định được)... Các hình ảnh vi phạm có thể gửi qua số điện thoại 0694120008, kênh Zalo 0352131669 hoặc trang Facebook CSGT Quảng Trị.

Đọc thêm