Tầm nhìn của quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy hoạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến cán bộ; từ quy hoạch đô thị đến nông thôn; từ quản lý và sử dụng đất đai đến mặt nước, bầu trời. Để khai thác tốt dư địa, không thể xem nhẹ quy hoạch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong tuần qua, có hai sự kiện đáng chú ý. Trước hết là buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nói đến Vũng Tàu là nói đến kinh tế biển, trong đó có dầu khí và cảng biển. Theo Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc nhóm cảng biển đặc biệt; với chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, có bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí, tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương biến khu vực cảng Cái Mép Hạ trở thành trung tâm Logistics lớn của khu vực và thế giới. Vấn đề cho thấy, Việt Nam là quốc gia biển nhưng chưa có một cảng biển cho “ra tấm, ra món”; lâu nay phát triển manh mún.

Cũng trong tuần, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Xây dựng. Theo ông, những quy hoạch có chất lượng, bảo đảm tầm nhìn sẽ mở ra không gian và định hướng phát triển cho từng ngành, từng địa phương cũng như cả nước. Sau khi phê duyệt quy hoạch cần phải kiểm soát tốt quá trình quản lý thực hiện theo quy hoạch. Muốn quy hoạch tốt thì phải có được đội ngũ cán bộ làm quy hoạch có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh.

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hai đô thị đặc biệt của cả nước từng “trả giá” về quy hoạch. Hậu quả là, tắc nghẽn giao thông, chưa mưa đã ngập, “chạy theo” triều cường; ô nhiễm hết tất cả các dòng sông và không khí... Chắc chắn, kinh phí dành cho việc “sửa sai” không hề nhỏ, và không thể khắc phục ngày một ngày hai. Đó là chưa nói đến việc, những thiệt hại vô hình không dễ đếm đo.

Không phải ngẫu nhiên, sau Chiến thắng Điện Biên phủ, giữa bề bộn công việc của đất nước, ngày 12/9/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Người nhấn mạnh vấn đề tổ chức thực hiện trong xây dựng phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước và chú ý cả nội và ngoại thành Hà Nội. Bác chỉ rõ yêu cầu quy hoạch là thành phố phải có nhiều cây xanh, đường phải thẳng, có đường trung tâm buôn bán, hệ thống cống ngầm phải đảm bảo vệ sinh, hệ thống đường xe điện, xe lửa phải bố trí sao cho phù hợp.

Quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và được xác định như là một trong những động lực cho tăng trưởng. Chính vì vậy, để tạo được động lực tăng trưởng mới, khai thác hết tiềm năng cho phát triển, quy hoạch cần phải dài hơi và đi trước một bước; phải coi quy hoạch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Tóm lại, đó là “mấu chốt” để phát triển. Làm quy hoạch không chỉ cần có bản lĩnh mà còn phải có tầm nhìn dài hạn.

Đọc thêm