Tắm sông cùng bạn, bé 8 tuổi đuối nước nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận bé Nguyễn Minh Q (8 tuổi) địa chỉ ở Vĩnh Tường vào viện sau đuối nước do tắm sông.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo người nhà bệnh nhi N.M.Q. (8 tuổi, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, bệnh nhi cùng 2 bạn đi tắm sông và bị đuối nước. Bệnh nhi may mắn được vớt lên kịp thời, được sơ cứu và đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường xử trí cấp cứu.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng li bì, bóp bóng qua ống nội khí quản.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi được xử lý thở máy, dùng an thần, vận mạch, kháng sinh điều trị. Sau 2 ngày điều trị tích cực, các bác sĩ đã cai máy thở thành công cho bệnh nhi.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bệnh nhi tự thở, ăn uống tốt, đang tiếp tục được các y bác sĩ chăm sóc điều trị viêm phổi sau khi bị đuối nước.

Để phòng đuối nước cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo hè đến, trẻ được nghỉ hè ở nhà, các bậc phụ huynh nên quản lý trẻ tốt, không để các em tự ý đi tắm sông hồ mà không có sự kiểm soát của người lớn. Cha mẹ nên cho trẻ học bơi để giảm tình trạng đuối nước.

Những giây phút đầu tiên sau khi trẻ được đưa lên bờ, việc cấp cứu trẻ đúng cách sẽ làm giảm đáng kể tình trạng tử vong và di chứng sau đuối nước. Phụ huynh cần trang bị kiến thức sơ cứu đúng cách, tránh xốc vác ngược trẻ lên sẽ làm lỡ mất thời gian vàng sơ cứu trẻ.

Đọc thêm