Rủ nhau đi tắm sông một học sinh bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một nhóm học sinh 20 người rủ nhau đi tắm ở hồ Khuổi Khoán, Tp Cao Bằng thì không may một em trong số đó bị đuối nước thương tâm.
Nạn nhân được tìm thấy lúc 23h
Nạn nhân được tìm thấy lúc 23h

Theo đó, vào khoảng 16h45’ ngày 1/6/2022, tại khu vực hồ Khuổi Khoán, thuộc địa phận xóm 1, xã Vĩnh Quang, có một nhóm khoảng 20 người là học sinh Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng rủ nhau đến hồ tắm.

Tại đây, các học sinh lấy mảng của người dân rồi quấn dây sắt vào chân để tập bơi.

Trong quá trình nhảy từ mảng xuống hồ tập bơi, dây sắt của em Vàng A Páo (sinh năm 2004), xóm Phiêng Nặm, xã Vĩnh Phong (Bảo Lâm) bị đứt nên em Páo bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Quang huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân tìm kiếm.

Đồng thời, thông báo với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Cao Bằng bố trí lực lượng tìm kiếm.

Đến 23h10 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể em Páo và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Qua sự việc cho thấy, mỗi tổ chức, cá nhân, gia đình cần trang bị và hướng dẫn cho trẻ em kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống khi bị đuối nước; không để trẻ em, học sinh tắm mát tại ao, hồ, sông, suối… mà không có sự giám sát của người lớn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm