Tặng bằng khen nam shipper cứu người trong vụ cháy 'chung cư mini' phố Khương Hạ

(PLVN) - Tỉnh đoàn Bắc Ninh mới trao bằng khen cho nam shipper dũng cảm lao vào đám cháy cứu người trong vụ hỏa hoạn "chung cư mini" tại phố Phương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.
Anh Nguyễn Đăng Văn (Quế Võ, Bắc Ninh) - shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. (Ảnh: VOV)
Anh Nguyễn Đăng Văn (Quế Võ, Bắc Ninh) - shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Bảo Đại cùng Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh, Thị Đoàn, Hội LHTN thị xã Quế Võ mới đến thăm, biểu dương và trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh), người đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người trong vụ hỏa hoạn tại "chung cư mini" phố Khương Hạ.

Tỉnh đoàn Bắc Ninh trao bằng khen cho anh Văn. Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Tỉnh đoàn Bắc Ninh trao bằng khen cho anh Văn. Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Trước đó, khoảng khoảng 1h ngày 13/9, vừa kết thúc chuyến hàng cuối cùng thì anh Nguyễn Đăng Văn nhận được điện thoại thông báo "chung cư mini" nơi gia đình chị họ sống xảy ra cháy. Anh lập tức đi xe máy từ quận Cầu Giấy sang hiện trường xảy ra hỏa hoạn.

Đến nơi, thấy một chiến sĩ PCCC tiến vào trước, anh Văn chạy theo, chỉ kịp đội chiếc mũ bảo hiểm, đeo thêm khẩu trang rồi lao vào biển lửa. Trong lúc tìm lên tầng 4 phòng của người thân đang ở, anh nhặt được một chiếc búa đinh nên đã dùng đập vỡ cửa và cứu được 9 người tại khu vực tầng 4.

Tuy cứu được nhiều người, nhưng anh Văn lại không thể cứu cháu gái của mình. Thời điểm xảy ra cháy, anh rể của Văn ôm con nhỏ 27 tháng tuổi nhảy từ tầng 3 chung cư xuống đất và bình an. Chị họ của Văn cũng nhảy xuống nhưng chấn thương nặng hơn, gãy xương bả vai. Riêng hai cháu (một trai một gái) là con của chị họ đã chạy lên tầng thượng. Đến sáng 13/9, gia đình được tin cháu trai đã thoát nạn, còn cháu gái không qua khỏi.

Vụ cháy "chung cư mini" xảy ra vào đêm 12/9 và rạng sáng 13/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 56 người bị mắc kẹt và tử vong, 37 người bị thương.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn diện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Đọc thêm