Tăng cường hiểu biết giữa thanh niên Việt Nam – Hà Lan

(PLO) - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, ngày 8/7, tại Công viên Wilhelmina, TP Rijswijk đã diễn ra Trại hè Thanh thiếu niên Việt Nam tại Hà Lan lần thứ nhất.
Đại diện thanh niên tham gia trại hè.
Đại diện thanh niên tham gia trại hè.

Đây là hoạt động giao lưu thanh thiếu niên hai nước được Đại sứ quán Việt Nam Hà Lan phối hợp với Hội Việt kiều tại TP La Hay, Quỹ Dharma Nectar, Hà Lan tổ chức, nhằm tăng cường hiểu biết giữa thanh thiếu niên hai nước, giúp cho các bạn nhỏ Việt Nam hiểu thêm về thiên nhiên, đất nước Hà Lan.

Đây cũng là cơ hội để thanh thiếu niên Việt Nam và con em kiều bào có thêm cơ hội tiếp xúc, kết bạn qua đó củng cố khối đoàn kết và gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam với quê hương.

Chương trình Trại hè có nhiều hoạt động phong phú, bao gồm hoạt động thể chất và giáo dục với trò chơi kéo co, tìm hiểu quy trình nuôi ong tự nhiên tại Hà Lan cho các bạn thiếu niên, và thả bóng bay mang điều ước dành cho các bạn nhỏ.

Với trên 80 cá nhân tham gia, Trại hè Thanh thiếu niên Việt Nam - Hà Lan lôi cuốn không chỉ các bạn trẻ mà còn thu hút sự quan tâm của cả các gia đình, các tổ chức xã hội gắn bó với hoạt động cộng đồng vì trẻ em.

Kết thúc các hoạt động, Ban Tổ chức Trại hè đã trao quà cho các đội thắng cuộc và quà lưu niệm cho từng đại biểu trẻ. Sau các hoạt động thể chất và giáo dục, các gia đình và kiều bào tiếp tục các hoạt động giao lưu, liên hoan ẩm thực ngoài trời.

Trại hè Thanh thiếu niên Việt Nam tại Hà Lan kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu tham dự. Hoạt động này hứa hẹn sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm tới nhằm phát huy và tăng cường hơn nữa khối đoàn kết dân tộc và kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa thanh niên hai nước.

Đọc thêm