Tăng cường hợp tác về pháp luật và tư pháp với CHLB Đức

(PLO) - Ngày 21/12, Thứ trưởng Lê Thành Long đã có buổi tiếp xã giao bà Nicola Beer, Tổng Thư ký Đảng FDP, CHLB Đức.
Toàn cảnh buổi tiếp
Toàn cảnh buổi tiếp
Thứ trưởng Lê Thành Long bày tỏ niềm vui mừng trước chuyến thăm của bà Nicola Beer tới Việt Nam, đồng thời đánh giá cao hiệu quả các chương trình hợp tác về tư pháp giữa hai nước trong thời gian qua.
Thứ trưởng cho rằng, nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của CHLB Đức, đặc biệt là bang Hessen, mà Việt Nam đã tiến hành thành công nhiều dự án liên quan đến tư pháp như sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, lĩnh vực đào tạo luật sư… Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn đề cao Đức là một trong các đối tác tin cậy và hiệu quả nhất ở khu vực châu Âu.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thứ trưởng, bà Nicola Beer vui mừng khi được biết nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của Việt Nam đang ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa và luật pháp Đức. Đồng thời, bà khẳng định Đức sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các thỏa thuận, hợp tác song phương Việt – Đức, đặc biệt về lĩnh vực pháp luật, tư pháp đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với tiềm năng mỗi bên. 

Đọc thêm