Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.
Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.

Báo cáo về việc thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ với Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào), ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết tại tỉnh Salavan vào ngày 11/9/2012, hai bên đã triển khai hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi học tập kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề pháp lý và tư pháp phát sinh nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân và giữ gìn đường biên giới Việt Nam - Lào.

Đối với việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân các xã ở khu vực biên giới của hai bên: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thực hiện một số hoạt động tuyên truyền pháp luật về biên giới Việt - Lào bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tổ chức hội thi vòng sơ khảo “Chủ tịch xã với pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa; tại hội thi các vấn đề pháp luật liên quan đến hộ tịch, quốc tịch, cư trú ở biên giới đã được đặt ra để giải quyết, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đồng bào các dân tộc ở các huyện trên địa bàn tỉnh.

Ông Amkha Khiemmanikhanxay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) chia sẻ tại buổi làm việc.

Ông Amkha Khiemmanikhanxay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) chia sẻ tại buổi làm việc.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bám bản, bám dân để vận động, giải thích cho người dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ủy ban biên giới Quốc gia tổ chức lớp tập huấn nhận thức pháp luật về biên giới cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các khu vực biên giới.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, thời gian qua, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã miền núi khó khăn thuộc huyện A Lưới. Tại mỗi địa điểm truyền thông, Trung tâm trợ giúp pháp lý chú trọng giới thiệu, phổ biến nhiều nội dung pháp luật cơ bản liên quan mật thiết đến đời sống bà con các văn bản pháp luật, đã thu hút 1.087 lượt người; thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật tại chỗ đối với 166 trường hợp có vướng mắc về pháp luật của nhân dân và phát hơn 3.600 tờ gấp pháp luật các loại...Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện (Công an, Viện Kiểm sát,Tòa án) cử Luật sư - ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng là người dân tộc thiểu số...

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng, bên trái qua) tặng quà cho đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Salavan.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng, bên trái qua) tặng quà cho đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Salavan.

Đối với việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có các Quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 09 trường hợp người di cư tự do, kết hôn không giá thú và con của họ trong vùng biên giới từ tỉnh Salavan (Lào) sang tỉnh Thừa Thiên Huế. Các trường hợp người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới từ tỉnh Salavan được nhập quốc tịch Việt Nam cư trú tại huyện A Lưới đều có đời sống ổn định, có đất canh tác và nhà ở được xây dựng trên đất của bố mẹ đẻ, vợ chồng, họ hàng là người Việt Nam, diện tích từ 90 m2 đến 100 m2.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Amkha Khiemmanikhanxay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác tư pháp của tỉnh Salavan. Theo ông Amkha Khiemmanikhanxay, mục đích của buổi làm việc này nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Lào nói chung, nhất là mong muốn trao đổi học hỏi kinh nghiệm để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai Sở Tư pháp. Trong thời gian đến, Sở Tư pháp tỉnh Salavan đề nghị trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ về thông tin, kế hoạch công tác, nâng cao trình độ cho cán bộ của Sở Tư pháp Salavan ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, hệ thống công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động công tác.

Sở Tư pháp tỉnh Salavan tặng bức tranh lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp tỉnh Salavan tặng bức tranh lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi những vấn đề liên quan đến di cư tự do và kết hôn không giá thú, công tác bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật...Trên tinh thần thoả thuận hợp tác, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế đề nghị hai tỉnh cần cung cấp thông tin, tham vấn để cùng nhau có các biện pháp giải quyết các vướng mắc về hộ tịch và quốc tịch theo đúng quy định pháp luật của hai nước. Đồng thời, phối hợp, trao đổi với chính quyền cơ sở, lực lượng Biên phòng, Ngoại vụ, Công an của mỗi bên để kịp thời ngăn chặn việc tái di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salanvan. Hai bên tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để người dân hiểu được pháp luật của hai nước giúp cho họ có cách hành xử đúng pháp luật. Trong điều kiện hợp tác của mỗi bên, kiến nghị Bộ Tư pháp hai nước phối hợp với nhau và tạo điều kiện để cán bộ tư pháp hai nước học tiếng Lào và tiếng Việt nhằm từng bước góp phần tháo gỡ rào cản về ngôn ngữ cho hoạt động hợp tác pháp luật của hai Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương có chung đường biên giới.

Các đại biểu của hai Sở chụp ảnh kỷ niệm

Các đại biểu của hai Sở chụp ảnh kỷ niệm

Dịp này, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 - 2025, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, hai bên sẽ triển khai hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp như: Trao đổi học tập kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề pháp lý và tư pháp phát sinh đối với công dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại tỉnh Salavan và ngược lại nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân hai bên. Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân các xã ở khu vực biên giới của hai bên. Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào, giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan.

Đọc thêm